Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Ông Mai Thanh Ngon (SN 1962) trước là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2015 ra quân, chuyển sang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Trong hồ sơ lý lịch, ông Ngon khai trình độ chuyên môn là đại học chuyên ngành quân sự, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Chứng chỉ của ông Mai Thanh Ngon được cho là tương đương Bằng Đại học (ảnh Nhật Hồ)
Chứng chỉ của ông Mai Thanh Ngon được cho là tương đương bằng đại học. Ảnh:     Nhật Hồ

Tuy nhiên những chứng chỉ được cho là tương đương đại học chỉ là 2 giấy chứng nhận: Hoàn thiện sĩ quan tham mưu và Cao cấp chính trị.

Chứng chỉ của ông Mai Thanh Ngon được cho là tương đương Bằng Đại học (ảnh Nhật Hồ)
Chứng chỉ của ông Mai Thanh Ngon được cho là tương đương bằng đại học (ảnh Nhật Hồ)

Việc bằng cấp không trong sáng của ông Ngon khiến nhiều cán bộ bất bình. Đầu năm 2017, ông Nguyễn Hoàng Quý cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng đứng đơn tố cáo. Suốt thời gian tố cáo, ông Quý gặp rất nhiều khó khăn do các cơ quan tỉnh Sóc Trăng đùn đẩy giải quyết. Bức xúc ông làm đơn báo cáo đến cấp cao hơn, sự việc mới được sáng tỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Quý chút nữa bị kỹ luật từ văn bản này cho rằng chứng chỉ của ông Ngon là tương đương Bằng Đại học, điều này đồng nghĩa với việc ông Quý tố cáo sai sự thật phải được xử lý(ảnh Nhật Hồ)
Ông Nguyễn Hoàng Quý suýt bị kỷ luật từ văn bản này cho rằng chứng chỉ của ông Ngon là tương đương bằng đại học, điều này đồng nghĩa với việc ông Quý tố cáo sai sự thật phải được xử lý. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Công văn số 819-CV/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum ký ngày 17.10, về việc kết quả giải quyết tố cáo Chủ tịch huyện Mai Thanh Ngon nêu rõ: “Nội dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon không có Bằng tốt nghiệp Đại học là đúng;

Nội dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử là đúng, có khuyết điểm.

Qua kiểm tra các bản kê khai của đồng chí Mai Thanh Ngon, nhận thấy đồng chí không có Bằng tốt nghiệp Đại học nhưng kê khai hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị có trình độ đại học là không thống nhất, chưa phù hợp với bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận, chứng nhận hiện có”.

Công văn của Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị không có Bằng đại học, tố cáo của ông Quý là đúng (ảnh Nhật Hồ)
Công văn của Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị không có bằng đại học, tố cáo của ông Quý là đúng. Ảnh: Nhật Hồ

Dù có kết quả quả xác minh, nhưng hiện nay ông Ngon vẫn tại vị. Ông Quý bức xúc: “Tôi không thù hằn gì anh Ngon cả. Bản thân anh Ngon không thể muốn làm Chủ tịch huyện là được mà phải được quy hoạch, đào tạo, lựa chọn một cách rất kỹ lưỡng”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Hiện tượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đang diễn ra tại Khánh Hoà. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Chánh án Tòa án tối cao nói về đề nghị công nhận bằng cử nhân luật của thẩm phán dùng bằng giả

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng một trong những phẩm chất căn bản nhất của thẩm phán là trung thực. Trước đó, TAND Tối cao đã đề nghị và Chủ tịch Nước cũng đồng ý cách chức thẩm phán đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 19.7.1976, nguyên Thẩm phán TAND TP Thái Nguyên).

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

C.N |

Ngày 22.10, ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã có văn bản trả lời TAND Tối cao và TAND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, không phục hồi bằng cử nhân của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) – thẩm phán TAND TP Thái Nguyên.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Hiện tượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đang diễn ra tại Khánh Hoà. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Chánh án Tòa án tối cao nói về đề nghị công nhận bằng cử nhân luật của thẩm phán dùng bằng giả

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng một trong những phẩm chất căn bản nhất của thẩm phán là trung thực. Trước đó, TAND Tối cao đã đề nghị và Chủ tịch Nước cũng đồng ý cách chức thẩm phán đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 19.7.1976, nguyên Thẩm phán TAND TP Thái Nguyên).

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

C.N |

Ngày 22.10, ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã có văn bản trả lời TAND Tối cao và TAND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, không phục hồi bằng cử nhân của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) – thẩm phán TAND TP Thái Nguyên.