Sương mù dày đặc ảnh hưởng tới nhiều chuyến bay ngày 29 Tết

Theo Người lao động |

Hãng hàng không Vietjet dự kiến trong ngày hôm nay 14.2, tức 29 Tết, có khoảng 50 chuyến bay Tết Mậu Tuất 2018 bị ảnh hưởng dây chuyền bởi hiện tượng thời tiết xấu.

Sáng nay 14.2 (tức 29 Tết), nhiều chuyến bay Tết Mậu Tuất 2018 trong cả nước đã bị hoãn lịch khởi hành do sương mù dày đặc tại nhiều sân bay ở các tỉnh phía Bắc, không đảm bảo đủ điều kiện cho máy bay cất/hạ cánh.

Hãng hàng không Vietjet cập nhật thông tin cho biết bắt đầu từ đêm 13.2 và sáng 14.2, 1 máy bay của hãng nằm tại sân bay Vinh không bay về TP HCM đón khách theo đúng kế hoạch khai thác. Dự kiến, trong ngày hôm nay 14.2, có khoảng 50 chuyến bay của Vietjet bị ảnh hưởng dây chuyền bởi hiện tượng thời tiết xấu.

Cụ thể, các chuyến bay VJ302 từ TP HCM đi Huế, chuyến bay VJ212 từ TPHCM đi Vinh, chuyến bay VJ254/242 từ TP HCM đi Thanh Hoá phải lùi thời gian khởi hành khoảng 90 phút do thời tiết xấu tại Huế, Vinh và Thanh Hoá. Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietjet có ít nhất 7 chuyến bay bị chậm giờ, bao gồm các chuyến bay VJ173 đi TP HCM; VJ960 đi Seoul (Hàn Quốc), VJ783 đi Cam Ranh; VJ 509 đi Đà Nẵng, VJ157 đi TP HCM, VJ141 đi TP HCM…

Vietjet cho biết đã và đang bố trí phục vụ hành khách tại sân bay theo qui định. Đồng thời thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài 1900 1886. Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục "Thông tin chuyến bay".

Tại đây, hành khách kiểm tra được "code" vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại. Hoặc hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài để nhận thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay.

"Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết và ảnh hưởng dây chuyền tới các chuyến bay kế tiếp là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được Hãng đặt lên hàng đầu"- đại diện hãng hàng không Vietjet nhấn mạnh.

Trong ngày 14.2, nhiều chuyến bay có lịch khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài cũng bị chậm giờ. Đó là các chuyến bay VN7715 đi Vinh; VN1577 đi Đà Lạt của hãng hàng không Vietnam Airlines; các chuyến bay OV8313 đi Vinh; OV8593 đi Đồng Hới của công ty bay dịch vụ VASCO; chuyến bay BL789 của Jetstar Pacific đi TP HCM; chuyến bay MH753 của hãng hàng không Malaysia đi Kuala Lumpur; chuyến bay BR6010 của Eva Air đi Đài Loan.

Do đặc thù của khí hậu Việt Nam, tại các tỉnh miền Bắc thường diễn ra hiện tượng sương mù trong khoảng tháng 2 đến tháng 4 và hiện tượng mưa bão diễn ra tại các tỉnh miền Trung trong tháng 7-8, ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác của ngành hàng không. Đây cũng là thời điểm tỉ lệ chuyến bay chậm, huỷ tăng cao so với bình thường.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

Chuyện những người đón giao thừa... trên trời

KHÁNH HOÀ |

Có những phút nao lòng khi “trên trời” vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, thời điểm hàng triệu người sum họp bên gia đình nhưng những phi công, tiếp viên hàng không quen dần với chuyện “mất tết” để tập trung mang đến cho hành khách những chuyến bay an toàn trong đầu năm mới.

Dâu xứ Đài về ngoại đón xuân

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

9 giờ sáng chuyến bay mới đáp xuống Cần Thơ, nhưng từ tờ mờ sáng rất nhiều thân nhân đã đứng ngồi khấp khởi trong khuôn viên sân bay, nhìn trời, nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi nhanh. Họ mong chờ chuyến bay đặc biệt đưa về quê nhà 89 cô gái Việt là con dâu của Đài Loan (Trung Quốc) đáp xuống miền Tây về với gia đình vui xuân, đón tết.

Cần Thơ rộn ràng với 2 chuyến bay đón cô dâu Việt về quê ăn tết

TRẦN LƯU |

Ngày 10.2, chuyến bay Đài Loan - Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, đưa hơn 80 hành khách, là những phụ nữ miền Tây Nam bộ lấy chồng ở Đài Loan cùng chồng, con về quê ngoại ăn tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện những người đón giao thừa... trên trời

KHÁNH HOÀ |

Có những phút nao lòng khi “trên trời” vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, thời điểm hàng triệu người sum họp bên gia đình nhưng những phi công, tiếp viên hàng không quen dần với chuyện “mất tết” để tập trung mang đến cho hành khách những chuyến bay an toàn trong đầu năm mới.

Dâu xứ Đài về ngoại đón xuân

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

9 giờ sáng chuyến bay mới đáp xuống Cần Thơ, nhưng từ tờ mờ sáng rất nhiều thân nhân đã đứng ngồi khấp khởi trong khuôn viên sân bay, nhìn trời, nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi nhanh. Họ mong chờ chuyến bay đặc biệt đưa về quê nhà 89 cô gái Việt là con dâu của Đài Loan (Trung Quốc) đáp xuống miền Tây về với gia đình vui xuân, đón tết.

Cần Thơ rộn ràng với 2 chuyến bay đón cô dâu Việt về quê ăn tết

TRẦN LƯU |

Ngày 10.2, chuyến bay Đài Loan - Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, đưa hơn 80 hành khách, là những phụ nữ miền Tây Nam bộ lấy chồng ở Đài Loan cùng chồng, con về quê ngoại ăn tết.