Sức khỏe các hiệp sĩ bị băng cướp đâm tại TPHCM đang tiến triển tốt

Kim Đồng |

Chiều 15.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trương Thị Xí (42 tuổi, ngụ Tân Bình, TPHCM) cho biết, bà rất vui khi nhìn thấy mặt chồng và được các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của chồng bà là ông Trần Văn Hoàng (SN 1968) tiến triển khá tốt.

Biết tin lực lượng chức năng đã triệu tập nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và bắt thêm nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài "mụn") khi y đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, bà Xí cho rằng, cần xử lý nghiêm người gây án để răn đe cũng như đòi lại công bằng cho người đã mất, cũng như các thành viên bị thương khác.

Qua đây, bà Xí gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra, các cơ quan ban ngành TP và Trung ương đã đến hỏi thăm, động viên hỗ trợ chồng bà nói riêng và anh em hiệp sĩ gặp nạn nói chung.

Theo thông tin từ bệnh viện đang điều trị cho nạn nhân Trần Văn Hoàng, hiện sức khỏe của ông Hoàng đang tiến triển khá tốt và bệnh viện đã kí quyết định sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho hiệp sĩ này.

Được biết, tại một bệnh viện khác ở TPHCM, nơi đang điều trị cho hai nạn nhân là Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi, ngụ TPHCM), tình trạng bệnh nhân cũng đang dần hồi phục tốt.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ từng xịt hơi cay, đòi “chơi tay đôi” với hiệp sĩ

Trường Sơn |

Được cho là nghi can chính dùng hung khí đâm chết 2 người và làm bị thương 3 thành viên khác của đội hiệp sĩ Tân Bình, đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12, biệt danh Tài "mụn") từng xịt hơi cay, đòi “chơi tay đôi” với hiệp sĩ khi bị truy đuổi.

Infographic: Hành trình truy bắt hai nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Văn Thắng - Thu Hoài |

Trong cuộc họp báo diễn ra tại Công an TP.HCM sáng 15.5, cơ quan công an cho biết sau khi hai nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "Mụn") và Phú bị bắt giữ đã thừa nhận đâm nhóm hiệp sĩ khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nghiêm trọng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Đang tập hợp hồ sơ đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ

Cường Ngô |

"Công an đang tập hợp hồ sơ để đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 người đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng", Phó giám đốc Công an TP Phan Anh Minh nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ từng xịt hơi cay, đòi “chơi tay đôi” với hiệp sĩ

Trường Sơn |

Được cho là nghi can chính dùng hung khí đâm chết 2 người và làm bị thương 3 thành viên khác của đội hiệp sĩ Tân Bình, đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12, biệt danh Tài "mụn") từng xịt hơi cay, đòi “chơi tay đôi” với hiệp sĩ khi bị truy đuổi.

Infographic: Hành trình truy bắt hai nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Văn Thắng - Thu Hoài |

Trong cuộc họp báo diễn ra tại Công an TP.HCM sáng 15.5, cơ quan công an cho biết sau khi hai nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "Mụn") và Phú bị bắt giữ đã thừa nhận đâm nhóm hiệp sĩ khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nghiêm trọng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Đang tập hợp hồ sơ đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ

Cường Ngô |

"Công an đang tập hợp hồ sơ để đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 người đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng", Phó giám đốc Công an TP Phan Anh Minh nói.