Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây tạm ổn định

NGUYÊN ANH |

Sáng 24.6, theo thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, tình trạng sức khỏe của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây ở ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh đã tạm ổn và các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi.

Trước đó, Khoa Nhi tiếp nhận bé từ bệnh viện huyện An Minh chuyển lên trong tình trạng toàn thân bị trầy xước, có những vết cắn của côn trùng trên da, giòi bò ra từ tai trái. Bé bú tốt, môi hồng, nhiệt độ cơ thể 37,8 độ, cân nặng 3kg. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nhanh chóng xử trí, cho bé làm các xét nghiệm, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng và mời các bác sĩ chuyên khoa khác đến thăm khám, điều trị.

Bác sĩ Lê Hồng Phượng - Trưởng trại Nhi sơ sinh thăm khám tình hình sức khỏe cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Nguyên Anh
Bác sĩ Lê Hồng Phượng - Trưởng trại Nhi sơ sinh thăm khám tình hình sức khỏe cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Nguyên Anh

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Lê Hồng Phượng - Trưởng trại Nhi sơ sinh cho biết: “Hôm nay khám cho bé thấy tổng trạng khá hơn, bé tỉnh táo, bú mạnh, vệ sinh tiêu, tiểu tốt, rốn khô tiến triển tốt, tai khô tạm thời không có dị vật. Tuy nhiên, bé có biểu hiện vàng da, mắt còn sưng nề nhẹ nên chúng tôi vẫn tích cực theo dõi xuyên suốt, nhất là bên trong tai”.

BS Chuyên khoa 1 Lê Hồng Phượng - Trưởng trại Nhi sơ sinh theo dõi hồ sơ bệnh án của bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Nguyên Anh
Bác sĩ Lê Hồng Phượng theo dõi hồ sơ bệnh án của bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Nguyên Anh

Được biết, các bác sĩ chuyên khoa Tai, mũi, họng và chuyên khoa Mắt đã đến khám cho bé. Chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng sơ sinh, ống tai nhiều dị vật, mủ đục, mũi đóng dịch nhầy, họng sạch, viêm ống tai ngoài hai bên.

Về phía địa phương, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây, có nhiều con vật lạ chui ra từ tai

NGUYÊN ANH |

Theo thông tin từ người dân địa phương tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang), vào khoảng gần 07 giờ sáng nay, ngày 23.6 người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Cứu sống bé trai sơ sinh cổ có vết nứt, đựng trong túi ni-lông

HÀ ANH CHIẾN |

Bác sĩ tiếp nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt do bị hạ thân nhiệt, cổ có vết nứt có thể do bị kéo ra ngoài trong lúc sinh, dây rốn còn nguyên. Em bé có cân nặng 2,3 kg.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga: Nhiễm trùng nặng, tiên lượng nặng hơn

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Thông tin từ Khoa Sơ sinh- Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga được người dân xã Thanh Mỹ- Sơn Tây- Hà Nội phát hiện chiều 8.6, hiện đang nhiễm trùng nặng và tiên lượng nặng hơn trong những ngày tới.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây, có nhiều con vật lạ chui ra từ tai

NGUYÊN ANH |

Theo thông tin từ người dân địa phương tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang), vào khoảng gần 07 giờ sáng nay, ngày 23.6 người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Cứu sống bé trai sơ sinh cổ có vết nứt, đựng trong túi ni-lông

HÀ ANH CHIẾN |

Bác sĩ tiếp nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt do bị hạ thân nhiệt, cổ có vết nứt có thể do bị kéo ra ngoài trong lúc sinh, dây rốn còn nguyên. Em bé có cân nặng 2,3 kg.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga: Nhiễm trùng nặng, tiên lượng nặng hơn

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Thông tin từ Khoa Sơ sinh- Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga được người dân xã Thanh Mỹ- Sơn Tây- Hà Nội phát hiện chiều 8.6, hiện đang nhiễm trùng nặng và tiên lượng nặng hơn trong những ngày tới.