"Sữa" giá "khủng" do chi hoa hồng tới 65%: Công ty NCT3 xóa dấu vết đa cấp?

Trần Tuấn |

Website nội bộ thể hiện mô hình hoạt động và trả thưởng có dấu hiệu đa cấp trái phép của NCT3 bỗng dưng không thể truy cập được trong nhiều ngày qua.

Cục Cạnh tranh - Bảo vệ người tiêu dùng: Công ty NCT3 có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 30.9.2020, Báo Lao Động đăng tải bài viết: Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng, phân tích việc các sản phẩm sữa của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 (gọi tắt là công ty NCT3, địa chỉ số 18, ngõ 11 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đội giá cao khi đến tay người tiêu dùng là do công ty này phát triển theo kiểu mô hình với nhiều cấp, nhiều nhánh, có dấu hiệu trả thưởng kiểu đa cấp.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc làm việc với đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tài liệu mà phóng viên Báo Lao Động cung cấp, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, mô hình hoạt động và trả thưởng của công ty NCT3 có 2 dấu hiệu của đa cấp, đối chiếu theo định nghĩa về kinh doanh đa cấp trong Nghị định 40/2018. Đó là: phân tầng, phân nhánh và những người tuyến trên được hưởng thành quả kinh doanh của những người tuyến dưới.

Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 trong buổi đào tạo cho một số thành viên của công ty này tại TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.
Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 trong buổi đào tạo cho một số thành viên của công ty này tại TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.

"Mô hình kinh doanh truyền thống cũng có thể có tầng, có nhánh phân theo các cấp như đại lý, tổng đại lý, nhà phân phối. Từ đó cũng có các mức chiết khấu phần trăm hoa hồng ưu đãi giống như tại công ty NCT3. Tuy vậy, dữ liệu mà phóng viên Báo Lao Động thu thập thể hiện việc những người tham gia vào hệ thống của công ty này được hưởng thành quả của những người tuyến dưới của mình. Đó là dấu hiệu nhận biết của mô hình kinh doanh đa cấp", đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phân tích.

Theo đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, hiện tại ở Việt Nam chỉ có 21 công ty được cấp phép kinh doanh theo hình thức đa cấp, trong đó không có công ty nào có tên là cổ phần đầu tư quốc tế NCT3. Theo vị đại diện, những công ty nào không thuộc danh sách này mà vẫn kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động trái phép. Đây là hành vi vi phạm pháp luật Hình sự và thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Công an.

"Khi quản lý siết chặt bán hàng đa cấp, Bộ công Thương cũng đã xây dựng đề án mỗi tỉnh thành, địa phương đều có chương trình phối hợp hành động giữa lực lượng như: Quản lý thị trường, Công an, Sở Công thương... Khi thấy dấu hiệu đa cấp trái phép thì tùy mức độ, quy mô, số lượng người tham gia mà giao cho các đơn vị khác nhau để xử lý", đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho cho biết thêm.

Một sản phẩm sữa của công ty NCT3 trên thị trường bán với giá 1,1 triệu đồng trong khi phóng viên được nhập với giá 250.000 đồng. Ảnh: Trần Tuấn.

Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam, theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

Công ty NCT3 xóa dấu vết đa cấp?

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng", bỗng dưng website dành cho các thành viên trong hệ thống bán hàng của Công ty NCT3 là nct3.com đã không thể truy cập được. Đáng chú ý, những dữ liệu trong website này trước đó đã thể hiện dấu hiệu đa cấp biến tướng của Công ty NCT3.

Liên hệ với đại diện công ty NCT3 không nhận được phản hồi, chúng tôi hỏi một tổng đại lý của công ty này tại TPHCM thì nhận được câu trả lời: Website đang được công ty bảo trì, vài hôm nữa sẽ truy cập được bình thường. Tuy vậy, hơn một tuần trôi qua, website này vẫn đang trong tình trạng "treo".

Một tổng đại lý của Cty NCT3 nhận được hơn 400 triệu đồng từ các loại hoa hồng trong hệ thống chỉ trong 2 năm. Ảnh: Trần Tuấn.

Như đã phân tích trong bài viết trước, dữ liệu trên website nct3.com thể hiện hệ thống bán hàng của của công ty này được phân theo nhiều tầng, nhiều nhánh. Các thành viên được hưởng lợi ích, hoa hồng từ thành quả của các tuyến dưới.

Cụ thể, khi phóng viên truy cập vào tài khoản của một tổng đại lý của công ty NCT3. Dữ liệu trên hệ thống thể hiện, người này có 10 người tuyến dưới. Rà soát tài khoản của 10 tuyến dưới này, dữ liệu trên hệ thống cũng thể hiện, họ cũng có nhiều tuyến dưới khác. Như vậy, riêng tổng đại lý này đã phát triển được hệ thống cả trăm người ở tuyến dưới, tổng số tiền đầu tư lên tới 3,3 tỉ đồng.

Chỉ trong khoảng 2 năm phát triển hệ thống, tổng đại lý trên nhận được gần 420 triệu đồng tiền hoa hồng. Trong đó bao gồm: Hoa hồng trực tiếp, hoa hồng chênh lệch cấp đại lý, hoa hồng cộng đồng, hoa hồng đại lý toàn quốc.

Trong khi đó, tuyến dưới của tổng đại lý này có trường hợp đầu tư gần 200 triệu đồng nhưng một năm qua mới thu về chưa được 20 triệu đồng.

Về việc một số sản phẩm dinh dưỡng thông thường nhưng được các đại lý của Công ty NCT3 quảng cáo là sữa y tế bác sĩ khuyên dùng, sữa bán chạy nhất trang web của Bộ Y tế, phóng viên Báo Lao Động đã chuyển thông tin đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và đang đợi phản hồi từ đơn vị này.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Sữa “cỏ” đội lốt sữa y tế

Trần Tuấn |

Tự quảng cáo là “sữa bán chạy nhất trang web Bộ Y tế” nhưng thực chất nhiều sản phẩm của NCT3 chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung.

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng

Trần Tuấn |

Trên thị trường đang xuất hiện các loại sữa gắn nhãn hiệu của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 (địa chỉ số 18, ngõ 11 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Nhiều đại lý của Cty NCT3 giới thiệu đây là “sữa y tế, được bác sĩ khuyên dùng” và bán với giá từ vài trăm nghìn tới hơn 1 triệu đồng/hộp. Thực chất, các sản phẩm của Cty NCT3 phân phối ra thị trường đội giá cao là bởi công ty này trả hoa hồng kiểu đa cấp cho các đại lý, nhà phân phối.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Sữa “cỏ” đội lốt sữa y tế

Trần Tuấn |

Tự quảng cáo là “sữa bán chạy nhất trang web Bộ Y tế” nhưng thực chất nhiều sản phẩm của NCT3 chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung.

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng

Trần Tuấn |

Trên thị trường đang xuất hiện các loại sữa gắn nhãn hiệu của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 (địa chỉ số 18, ngõ 11 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Nhiều đại lý của Cty NCT3 giới thiệu đây là “sữa y tế, được bác sĩ khuyên dùng” và bán với giá từ vài trăm nghìn tới hơn 1 triệu đồng/hộp. Thực chất, các sản phẩm của Cty NCT3 phân phối ra thị trường đội giá cao là bởi công ty này trả hoa hồng kiểu đa cấp cho các đại lý, nhà phân phối.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.