Sự thật về nữ công nhân nhảy cầu được CSGT Quảng Ninh cứu giúp

T.N.D |

Chị Lò Thị Hài  (người Điện Biên)- xuống làm việc tại một công trình xây dựng tại TP. Uông Bí , Quảng Ninh trong hơn 2 tháng nay. Trong một phút chốc nông nổi, chị đã có ý định nhảy cầu Lạc Trung tự tử vào đêm ngày 10.10, nhưng may mắn được CSGT Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn.

Tìm hiểu nguyên nhân khiến người phụ nữ dân tộc này có ý định tự vẫn, sáng ngày 12.10, tiếp xúc chị Lò Thì Hài, PV Báo Lao Động được biết bên cạnh vấn đề tình cảm còn một nguyên nhân khác. Đó là cai thầu công trình xây dựng tại khu đô thị dự án khu dân cư cầu Lạc Trung, TP.Uông Bí (Quảng Ninh) - nơi chị Hài làm việc - đã không trả lương trong hơn 2 tháng qua khiến chị và nhiều lao động khác sống vất vưởng.

Theo chị Hài, người đàn ông tên Phương (cai thầu) – người Hòa Bình rủ xuống TP.Uông Bí với lời hứa hẹn sẽ lấy làm vợ. Khi xuống đến Uông Bí, chị Hài được Phương bố trí làm công nhân xây dựng đến nay đã được trên 2 tháng với công việc hằng ngày là nấu cơm, quét dọn và phụ hồ.

Người phụ nữ này được cai thầu hứa trả lương  240.000 đồng/ngày công.

Công trình xây dựng trong khu đô thị Lạc Trung (TP. Uông Bí)- nơi chị Lò Thị Hài làm việc. Ảnh: T.N.D
Công trình xây dựng trong khu đô thị Lạc Trung (TP. Uông Bí)- nơi chị Lò Thị Hài làm việc. Ảnh: T.N.D

“Cứ khi nào tôi hỏi đến lương là anh Phương lại chửi tôi. Khi rủ tôi xuống đây, anh ấy còn nói với bố mẹ tôi là sẽ lấy tôi làm vợ nhưng sau đó tôi phát hiện ra anh ấy đã có vợ và 3 con. Giờ lúa ở nhà tôi đã chín hết, bố mẹ già không thể thu hoạch được, nhà thì chẳng có ai chỉ trông vào tôi. Tôi xin anh ấy về để thu hoạch lúa, đòi lương thì anh ấy không trả, lại còn chửi tôi, dọa đánh tôi, rồi đuổi tôi. Tôi không có một đồng tiền nào để về quê, buồn quá nên có ý định tự tử. Nếu tối qua không có các anh cảnh sát giao thông khuyên can thì chắc giờ tôi đã không còn rồi”- chị Hài ngậm ngùi kể.

Trò chuyện với một số công nhân trong khu lán trại chị Hài ở, được biết, không chỉ chị Hài bị nợ lương, cai thầu Phương còn nợ tiền công của rất nhiều người khác, khiến họ bỏ việc về quê hết. Mặc dù đã làm ở công trường gần 3 tháng nhưng chị và các công nhân khác trong đội không được ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm, bị nhà thầu xây dựng phó mặc, không hề quan tâm.

Để tìm hiểu thông tin về cai thầu tên Phương, phóng viên đã liên hệ với Ban quản lý dự án khu dân cư cầu Lạc Trung. Tuy nhiên theo đại diện Ban quản lý nói, họ không nắm được thông tin về các công nhân đang thi công tại công trình. Việc này họ đã giao hết cho các nhà thầu, còn thông tin về nhà thầu thì đại diện Ban quản lý dự án từ chối cung cấp.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện

MINH QUÂN |

Dự án metro Bến Thành - Suối Tiên nguy cơ ngừng, giãn tiến độ thi công, thậm chí dẫn đến tranh chấp, kiện tụng với các nhà thầu nước ngoài vì chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Chậm bàn giao dự án ĐS Cát Linh - Hà Đông: Trách nhiệm chính là nhà thầu

Minh Hạnh - Tô Thế |

"Trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu" - Đó là quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về việc chậm bàn giao dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông và trách nhiệm thuộc về ai tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III chiều 27.9.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Hủy đấu thầu quốc tế, mời gọi nhà đầu tư nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định hủy đấu thầu quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện

MINH QUÂN |

Dự án metro Bến Thành - Suối Tiên nguy cơ ngừng, giãn tiến độ thi công, thậm chí dẫn đến tranh chấp, kiện tụng với các nhà thầu nước ngoài vì chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Chậm bàn giao dự án ĐS Cát Linh - Hà Đông: Trách nhiệm chính là nhà thầu

Minh Hạnh - Tô Thế |

"Trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu" - Đó là quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về việc chậm bàn giao dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông và trách nhiệm thuộc về ai tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III chiều 27.9.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Hủy đấu thầu quốc tế, mời gọi nhà đầu tư nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định hủy đấu thầu quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.