Sự thật về công trình đập dâng 1.500 tỉ ở Quảng Ngãi dừng thi công

Thanh Chung |

Một số người dân phản ánh Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vẫn thi công sau khi tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng thi công vào ngày 7.9. Vậy sự thật công trình này có bị buộc phải dừng thi công hay không?

Ngày 10.9, người dân phản ánh công trình Đập dâng hạl lưu sông Trà Khúc vẫn hoạt động sau khi UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về thực hiện công tác phòng chống lũ của công trình này, trong đó, yêu cầu dừng thi công.

Ông Nguyễn Mẫu Văn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi cho hay, hiện nay còn một số đoạn chưa tháo dỡ thì Sở đã yêu cầu, đồng thời yêu cầu dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực dưới nền sông đảm bảo dòng chảy khi lũ về không bị ảnh hưởng. Còn lại điểm dừng kỹ thuật để vượt lũ mốc vượt lũ cho an toàn, cơ bản đến hiện nay đã hoàn thành.

"Tỉnh chưa yêu cầu dừng thi công đập dâng này mà người dân tiếp cận sai lệch vấn đề. Trong văn bản ngày 4.9 của UBND tỉnh là về việc điểm dừng kỹ thuật thi công trong công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn. Thực hiện phòng chống lũ, thanh dòng và đảm bảo an toàn cho công trình. Vậy nên họ vẫn thi công bình thường"- ông Văn lý giải.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện công tác phòng chống lũ của công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Được biết, Quảng Ngãi khởi công xây dựng đập dâng Trà Khúc dài gần 1 km ở xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) vào tháng 7.2019. Công trình có tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng, là dự án thủy lợi kết hợp giao thông. Dự án được phê duyệt lần đầu vào tháng 4.2004.

Đập dâng Trà Khúc xây dựng trên tổng diện tích sử dụng đất khoảng 38,6ha. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2021 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công trình đập dâng Trà Khúc ngày 7.8.2020, ông Võ Phiên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lo lắng dự án đã triển khai, giải ngân hơn 700 tỉ đồng nên không thể để dừng lại dở dang.

Ngày 31.8.2020 là thời điểm dừng kỹ thuật công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc để thực hiện phòng chống lũ, tháo dỡ các công trình tạm, thanh dòng và có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 4.9 thì chủ đầu tư vẫn triển khai thi công và chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh dừng thi công ngay công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, không gây ảnh hưởng đến việc phòng chống lũ cho khu vực xung quanh dự án.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dừng kỹ thuật công trình để phòng chống lũ, kiểm tra công tác phòng chống lũ tại khu vực xung quanh dự án và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất là ngày 7.9.

Liên quan đến công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nhiều cán bộ có sai phạm nhưng không thi hành kỷ luật.

Cụ thể, Ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2016 đến nay, chịu trách nhiệm trong việc thẩm định các hạng mục công trình thủy lợi và các ý kiến của sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc không phù hợp với quy hoạch.

Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy điện gió lấn cửa biển: Đề nghị tạm dừng thi công 2 trụ

NHẬT HỒ |

Trong thời gian chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, đề nghị chủ đầu tư dừng thi công đối với trụ số 4 và 5... - đó là kết quả xử lý bước đầu trước phản ánh của người dân về dự án điện gió gây khó khăn cho tàu cátại cửa biển Gành Hào, Bạc Liêu.

Sập công trình ở Đồng Nai: Đề nghị dừng thi công công trình tương tự

T.CHÍ |

Ngày 15.5, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phong toả hiện trường, đồng thời tạm dừng các công trình tương tự như công trình vừa sập để rà soát.

Sẽ dừng thi công nếu không bảo đảm an toàn giao thông trên đường vành đai 3

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc thi công sửa chữa, thay thế các khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch (Hà Nội) nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương chỉnh sửa biện pháp thi công phù hợp thì mới cho tiếp tục thi công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà máy điện gió lấn cửa biển: Đề nghị tạm dừng thi công 2 trụ

NHẬT HỒ |

Trong thời gian chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, đề nghị chủ đầu tư dừng thi công đối với trụ số 4 và 5... - đó là kết quả xử lý bước đầu trước phản ánh của người dân về dự án điện gió gây khó khăn cho tàu cátại cửa biển Gành Hào, Bạc Liêu.

Sập công trình ở Đồng Nai: Đề nghị dừng thi công công trình tương tự

T.CHÍ |

Ngày 15.5, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phong toả hiện trường, đồng thời tạm dừng các công trình tương tự như công trình vừa sập để rà soát.

Sẽ dừng thi công nếu không bảo đảm an toàn giao thông trên đường vành đai 3

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc thi công sửa chữa, thay thế các khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch (Hà Nội) nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương chỉnh sửa biện pháp thi công phù hợp thì mới cho tiếp tục thi công.