Sự cố thấm, tràn nước bùn ở hầm đường bộ Dự án KĐT Bắc Sông Cấm, Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng – Do hầm vượt đường bộ bị thấm nước, hầm bị ngập bùn, nước và có dấu hiệu của việc sụt lún, xô lệch nên chủ đầu tư đã mời một đơn vị ngoài đến để thực hiện việc khắc phục sự cố tại Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Theo ghi nhận của PV Lao Động: Khu vực xảy ra sự cố là hầm đường bộ số 3, thuộc dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, TP Hải Phòng. Đường hầm này chưa hoàn thiện nhưng đã bị thấm nước, hầm ngập bùn, nước, có dấu hiệu bị sụt lún, xô lệch, khiến bề mặt đường đã trải nhựa ở phía trên cũng bị lún nứt, hư hỏng. 

Tại hiện trường rộng được quây tôn rào kín xung quanh, bên trong là khu vực đường nhựa bị lún nứt tạo hố lớn. Bên dưới hố sụt lún là hầm đường bộ dài hàng chục mét đang thi công dang dở, nước ngập sâu. Công nhân đang thực hiện việc khắc phục sự cố.

Hầm đường bộ số 3 Khu đô thị Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) bị thấm nước, ngập nước. Ảnh: MC
Hầm đường bộ số 3 Khu đô thị Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) bị thấm nước, ngập nước. Ảnh: MC

Hầm đường bộ số 3 (H3) - là hầm đường bộ thuộc Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) được thiết kế chiều rộng 5 m, cao 3,3 m, dài 70 m2 là loại hầm dành cho người đi bộ. Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm thiết kế 6 hầm đường bộ với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu, xây dựng hầm đường bộ nói trên là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Theo một số công nhân thi công tại công trường cho hay, hầm đường bộ được kết cấu bằng bêtông, với ba “đốt” chính. Tuy nhiên, các khớp nối giữ các “đốt” này có hiện tượng “xô lệch” khoảng 15 cm, khiến bùn, nước chảy vào hầm. Công nhân đã mất rất nhiều thời gian mới hút hết bùn, nước ra khỏi hầm.

Hiện trường khu vực hầm đường bộ bị sự cố đang được khắc phục.
Hiện trường khu vực hầm đường bộ bị sự cố đang được khắc phục.

Một lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc - đơn vị được chủ đầu tư dự án mời khắc phục tình trạng ngập bùn, nước trong hầm - xác nhận: Hiện nay công ty đang tham gia khắc phục sự cố tại hầm đường bộ số 3 thuộc khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Ngày 18.11, trao đổi với Lao Động, ông Tạ Viết Đông - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng (trực thuộc UBND TP.Hải Phòng) – đơn vị chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm – cho biết: Cuối năm 2019, để phục vụ việc thông xe kỹ thuật tuyến đường dẫn lên cầu Hoàng Văn Thụ, nên đơn vị thi công đã cho làm tạm tuyến đường 359B để qua hầm, thông ra đường 359. Sau đó, đến năm 2021, nhà thầu thi công tiếp tục làm tuyến đường Đỗ Mười nối ra đường 359, nên phải đào tuyến đường tạm lên để xử lý khe lún chống thấm, chứ không có vấn đề gì. Hiện nhà thầu vẫn thi công bình thường.

Về thông tin hầm cầu xây khi khép các “đốt” bêtông lại với nhau bị lệch 15 cm, ông Tạ Viết Đông cho rằng, khe đó là để xử lý khe co giãn nhiệt, cách nhau 10 - 15cm, để nhà thầu đưa vật liệu vào cho đàn hồi khu vực này.

Theo ông Đông, Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng vẫn là đơn vị thi công trong dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm, nhưng hiện tại, chủ đầu tư mời Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc để xử lý khe lún cho nhanh.

“Hiện thành phố cũng đang tổ chức kiểm tra việc xử lý tại hầm đường bộ này” – ông Đông cho biết.

Khu vực hầm đường bộ được quây tôn để khắc phục sự cố. Ảnh: NH
Bên trong khu vực hầm đường bộ được quây tôn để khắc phục sự cố. Ảnh: NH

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 với quy mô 1.445 ha bao gồm các hạng mục: Cầu Hoàng Văn Thụ, đê, kè sông Cấm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông chính phục vụ toàn bộ khu vực Bắc Sông Cấm. Tổng mức đầu tư của dự án xấp xỉ 10.000 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, cầu Hoàng Văn Thụ đã thông xe, một số hạng mục hiện vẫn đang tiến hành xây dựng, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển đô thị, thay đổi diện mạo TP.Hải Phòng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 2.000 lao động huyện Tiên Lãng tạm nghỉ việc do dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến ngày 27.11, 5/24 doanh nghiệp huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) xuất hiện ca F0 trong công nhân, lao động. Cùng với chính quyền địa phương, ngành Y tế, các cấp công đoàn huyện Tiên Lãng gấp rút vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp trong phòng, chống dịch cũng như bảo đảm sản xuất, việc làm người lao động.

Hải Phòng ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng, ngày 27.11, thành phố ghi nhận 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 401 ca.

Hải Phòng: Huyện Tiên Lãng tăng nhanh số ca F0

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Theo báo cáo mới nhất, trong ngày 27.11, tại địa bàn huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) đã phát sinh thêm 65 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện lên đến 125 ca trong vòng 1 tuần trở lại đây.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Hơn 2.000 lao động huyện Tiên Lãng tạm nghỉ việc do dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến ngày 27.11, 5/24 doanh nghiệp huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) xuất hiện ca F0 trong công nhân, lao động. Cùng với chính quyền địa phương, ngành Y tế, các cấp công đoàn huyện Tiên Lãng gấp rút vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp trong phòng, chống dịch cũng như bảo đảm sản xuất, việc làm người lao động.

Hải Phòng ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng, ngày 27.11, thành phố ghi nhận 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 401 ca.

Hải Phòng: Huyện Tiên Lãng tăng nhanh số ca F0

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Theo báo cáo mới nhất, trong ngày 27.11, tại địa bàn huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) đã phát sinh thêm 65 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện lên đến 125 ca trong vòng 1 tuần trở lại đây.