Sốt xuất huyết vào mùa, các địa phương ĐBSCL khẩn trương ứng phó

Thành Nhân |

Bước vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu quay trở lại tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

Trao đổi với Lao Động, Theo Th.S Bác sĩ Ông Huy Thanh - Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ - cho biết, từ ngày 1.1 đến ngày 4.5.2022, Bệnh viện đã điều trị nội trú 128 ca bị sốt xuất huyết, còn ngoại trú là 264 ca. Đặc biệt, trong 4 ngày đầu tháng 5.2022, bệnh viện đã điều trị 13 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 100%. Đối với khám ngoại trú, tại bệnh viện đã ghi nhận 12 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 50%.

Theo Bác sĩ Thanh, những ngày gần đây tại ĐBSCL xuất hiện mưa nhiều, nếu không diệt lăng quăng, úp các vật để tránh ứ đọng nước thì đây là thời điểm lý tưởng để phát triển muỗi. Bên cạnh đó, người dân cần ngủ mùng kể cả ban ngày, theo dõi người thân trong gia đình nếu phát hiện có dấu hiệu sốt bất thường nên đưa đến bệnh viện để thăm khám và xử lý kịp thời.

Theo báo cáo của UBND TP.Cần Thơ, trong 4 tháng đầu năm, tại TP.Cần Thơ đã ghi nhận 192 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 158 trường hợp so với cùng kỳ. Ngoài ra, tay chân miệng đã ghi nhận 19 trường hợp mắc. Trong tháng 4.2022, TP.Cần Thơ đã ghi nhận 106 trường hợp mắc sốt huyết và 3 trường hợp mắc tay chân miệng.

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ - cho biết, Trung tâm đang lên kế hoạch tham mưu với Sở Y tế để trình UBND TP.Cần Thơ về công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết và các phòng tránh để người dân biết. Ngoài ra, sẽ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ để tập huấn cách xử lý và điều trị sốt xuất huyết đến với các trạm y tế trên địa bàn thành phố.

"Khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết sẽ cử lực lượng kịp thời đến khu vực để phun hóa chất đúng quy định và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế, cơ số thuốc, hóa chất,... để phục vụ công tác phòng, chống và điều trị dịch sốt xuất huyết trong mọi tình huống" - Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc thông tin.

Trước đó ngày 29.4, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành công văn số 580 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Đồng thời, tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch và đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Bên cạnh đó, xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng chống sốt xuất huyết và chuẩn bị đầy đủ cơ sở số thuốc, vật tư, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống và điều trị dịch trong mọi tình huống.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 27.4, cả nước đã ghi nhận 14.704 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có 6 trường hợp tử vong tại Bình Dương (3), Đồng Tháp (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1). So với cùng kỳ năm 2021số ca mắc nhẹ, tuy nhiên số tử vong tăng 1 trường hợp. Dự báo trong thời gian tới số ca mắc có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Gần 15.000 người mắc sốt xuất huyết, 6 người tử vong từ đầu năm

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong những tuần gần đây số mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương và đã ghi nhận các trường hợp tử vong.

Những thực phẩm giúp người bệnh sốt xuất huyết nhanh hồi phục sức khỏe

Trang Thiều (T/H) |

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường sốt cao nên cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Vậy người bệnh nên ăn gì và kiêng gì để nhanh hồi phục sức khỏe?

Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế, từ ngày 18.2 đến ngày 17.3, cả nước ghi nhận 4.287 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 15.000 người mắc sốt xuất huyết, 6 người tử vong từ đầu năm

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong những tuần gần đây số mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương và đã ghi nhận các trường hợp tử vong.

Những thực phẩm giúp người bệnh sốt xuất huyết nhanh hồi phục sức khỏe

Trang Thiều (T/H) |

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường sốt cao nên cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Vậy người bệnh nên ăn gì và kiêng gì để nhanh hồi phục sức khỏe?

Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế, từ ngày 18.2 đến ngày 17.3, cả nước ghi nhận 4.287 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay.