Sốt xuất huyết tăng mạnh, diễn biến khó lường

NGUYỄN LY |

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện cả nước ghi nhận 179.011 ca mắc sốt xuất huyết, 70 ca tử vong. Riêng TPHCM đã có 18 ca tử vong, số ca nhập viện nặng vì sốt xuất huyết không giảm.

“Bệnh chủ quan” khiến sốt xuất huyết khó lường 

Tại phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM,  bệnh nhi 8 tuổi, ngụ tại Thành phố Thủ Đức nhập viện được 5 hôm trong tình trạng sốc, huyết áp không đo được và có thể trạng dư cân, béo phì. Theo gia đình bệnh nhi, sau khi phát hiện trẻ sốt nhưng gia đình tự điều trị tại nhà, đến khi thấy tình trạng không giảm và kèm sốc nên mới đưa đến nhập bệnh viện cấp cứu. Và trường hợp của bệnh nhi này không phải là trường hợp hiếm khi bệnh nhân chuyển nặng vì sốt xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh đến hẹn lại lên mỗi năm, vì thế người dân có tâm lý chủ quan khi mắc sốt xuất huyết. BSCKII Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM - cho biết, hiện tại tình hình bệnh nhi nhập viện nặng vẫn còn nhiều. Khi bệnh nhi bị nặng thường ảnh hưởng đến các cơ quan trọng yếu, tim, gan, thận, não… khiến việc điều trị hồi sức tích cực gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có trường hợp tử vong vì sốc sốt xuất huyết.

Cũng theo BS Châu Việt, ngoài nhập viện trễ thì xuất hiện các trường hợp bệnh nhân sốt có nhầm lẫn với triệu chứng của COVID-19. Khi thấy có các triệu chứng sốt trên 3 ngày liên tục, bệnh nhân cần được nhập viện để theo dõi sức khoẻ. Bởi sau đại dịch COVID-19, hệ miễn dịch của cơ thể có thể bị ảnh hưởng làm con người yếu hơn.

Trung tá BSCKI Phan Bá Hiếu - Phó Chủ nhiệm Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Quân Y 175 - cho biết, đặc trưng của sốt xuất huyết là sốt từ từ, cảm giác bứt rứt và khó chịu, có rất nhiều trường hợp vẫn có thể đi lại được nhưng khi đến bệnh viện đo huyết áp lại bằng 0 (tức không đo được huyết áp). Lúc này khả năng bệnh đã chuyển nặng rất cao.

Khi tiến triển thành sốt xuất huyết Dengue nặng, giai đoạn nguy kịch diễn ra trong khoảng 3-7 ngày sau khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Thân nhiệt sẽ giảm, điều này không có nghĩa là người bệnh đang hồi phục.

Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 5,5 lần so với năm 2021

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), hiện đã có hơn 46.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2021; 18 trường hợp tử vong. Trong đó có 947 ca nặng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với những con số biết nói này, các chuyên gia nhận định tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn có thể tiếp tục leo thang đến tháng 10.2022.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - chia sẻ, hiện nay cộng đồng đang lưu hành 3 bệnh gây sốt là COVID-19, cúm và sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp đã nhầm lẫn các bệnh này nên khi tự điều trị tại nhà thường có những biến chứng khó lường xảy ra. Còn lại phần lớn do cơ địa bệnh nhân hoặc các bệnh nền khiến diễn biến bệnh trầm trọng lên.

Vừa qua, trong báo cáo của Sở Y tế TPHCM về công tác phòng chống dịch cho biết, dịch chồng dịch vẫn là nguy cơ đe dọa, gây quá tải cả hệ thống y tế nếu Ban Chỉ đạo các địa phương và các sở ngành không quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố.

Đáng lo ngại là chỉ số đo dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi vẫn tăng, tỉ lệ các điểm có lăng quăng chưa giảm dù đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp.

Trước tình hình trên, thành phố đề xuất hỗ trợ kinh phí phun hóa chất diệt muỗi. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đẩy mạnh tuyên truyền về phòng dịch sốt xuất huyết. Ở khối điều trị, sau dịch COVID-19 có tình trạng “quên bài” nên lực lượng y tế cần được tập huấn lại các kiến thức liên quan đến chăm sóc, điều trị bệnh sốt xuất huyết.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại Hà Nội, chỉ số bọ gậy cao vượt ngưỡng

HƯƠNG GIANG |

Báo cáo giám sát trong hai tuần đầu tháng 8 của CDC Hà Nội cho thấy, chỉ số bọ gậy (loăng quăng - ấu trùng muỗi, mầm bệnh gây bệnh sốt xuất huyết) tại một số khu vực đang cao vượt ngưỡng.

Chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, 4 bệnh nhân tử vong trong 1 tuần

HƯƠNG GIANG |

Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng thì đa số người dân lại chưa có đánh giá đúng đắn về mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều trường hợp chủ quan, vào viện muộn khi bệnh diễn biến quá trầm trọng, khiến các biện pháp can thiệp không thể cứu chữa, dẫn đến tử vong.

Công đoàn phát động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Linh Chu |

TP.Hồ Chí Minh - Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Cảng Sài Gòn đã chủ trì phát động phong trào "Thứ 6: Xanh - Sạch nơi làm việc" trong tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Cảng.

Tháng 8, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi 7 tháng đầu năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh cho biết, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ca thứ 9 tử vong do sốt xuất huyết là một phụ nữ có thai

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đến nay đã có 9 ca tử vong trên địa bàn do dịch bệnh này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại Hà Nội, chỉ số bọ gậy cao vượt ngưỡng

HƯƠNG GIANG |

Báo cáo giám sát trong hai tuần đầu tháng 8 của CDC Hà Nội cho thấy, chỉ số bọ gậy (loăng quăng - ấu trùng muỗi, mầm bệnh gây bệnh sốt xuất huyết) tại một số khu vực đang cao vượt ngưỡng.

Chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, 4 bệnh nhân tử vong trong 1 tuần

HƯƠNG GIANG |

Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng thì đa số người dân lại chưa có đánh giá đúng đắn về mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều trường hợp chủ quan, vào viện muộn khi bệnh diễn biến quá trầm trọng, khiến các biện pháp can thiệp không thể cứu chữa, dẫn đến tử vong.

Công đoàn phát động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Linh Chu |

TP.Hồ Chí Minh - Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Cảng Sài Gòn đã chủ trì phát động phong trào "Thứ 6: Xanh - Sạch nơi làm việc" trong tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Cảng.

Tháng 8, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi 7 tháng đầu năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh cho biết, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ca thứ 9 tử vong do sốt xuất huyết là một phụ nữ có thai

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đến nay đã có 9 ca tử vong trên địa bàn do dịch bệnh này.