Sốt xuất huyết tăng đột biến liên quan với biến đổi khí hậu ra sao?

Thảo Anh |

Mối tương quan "mật thiết" giữa biến đổi khí hậu và dịch tễ là cơ sở phát triển hệ thống cảnh báo dịch sốt xuất huyết.

Ngày 18.11, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam phối hợp đã tổ chức Hội thảo khu vực nhằm chia sẻ thông tin về Dự án phát triển hệ thống cảnh báo dịch sốt xuất huyết (D-MOSS).

Hệ thống D-MOSS được phát triển trong khuôn khổ một dự án sáng tạo đa bên do Cơ quan Vũ trụ Vương quốc Anh tài trợ. D-MOSS là hệ thống cảnh báo sốt xuất huyết đầu tiên tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết để đưa ra các cảnh báo thường quy. D-MOSS là một hệ thống chạy trên nền tảng web có thể dự báo các đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát trước tới 6 tháng.

Hệ thống này cũng dựa trên mối tương quan mật thiết giữa biến đổi khí hậu toàn cầu và các vấn đề dịch tễ. Đây cũng chính là nội dung được bàn thảo xuyên suốt hội thảo.

 
Ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc.

Ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - nhận định: Sốt xuất huyết gây tổn thất trên toàn cầu khoảng 9 tỉ USD/năm. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết gây gánh nặng lớn về y tế công cộng như tỉ lệ mắc, tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết cao.

D-MOSS là sáng kiến đầu tiên được hình thành và thử nghiệm trên thế giới, và đã quy tụ hàm lượng lớn chất xám khoa học từ nhiều tổ chức quốc tế và trong nước.

"Thông tin mà các quốc gia chia sẻ đóng góp một phần quan trọng vào nỗ lực chung của khu vực trong việc ứng phó với dịch sốt xuất huyết trong bối cảnh biến đổi khi hậu bởi vì dịch sốt xuất huyết không có biên giới địa lý giữa các quốc gia”- ông Tấn nói.

Phát biểu tại hội thảo, bà Sitara Syed - Phó Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam - cho hay, sốt xuất huyết gia tăng với mức độ phức tạp và khó lường do tác động của biến đổi khí hậu.

 
Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.

Khi biến đổi khí hậu diễn ra nhanh, sốt xuất huyết sẽ có xu hướng thay đổi nhiều do sốt xuất huyết bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa. Sự sẵn có nước (nước đọng) cũng tác động trực tiếp đến dịch sốt xuất huyết vì nước đọng là nơi muỗi đẻ trứng và sinh sản.

Ông Sam Bunleng - Trung tâm quốc gia về phòng chống sốt rét, côn trùng và kí sinh trùng Campuchia - phân tích rõ: "Các yếu tố khí hậu (El-Nino) cho thấy có mối tương quan giữa lượng mưa với sốt xuất huyết. Mưa làm tăng điều kiện phát triển dịch gấp 2 lần so với mùa khô. Khi nhiệt độ tăng 1 độ C thì sốt xuất huyết tăng 30%, khi lượng mưa tăng 1mm làm tăng sốt xuất huyết thêm 11%, và mưa hàng ngày sẽ tăng sốt xuất huyết thêm 8%".

Lấy dẫn chứng về mối tương quan này, bà Ngô Thị Thuỷ - Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - cho biết, sốt xuất huyết bị tác động mạnh mẽ bởi các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm và nắng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, các ca mắc sốt xuất huyết cao hơn hẳn vào thời điểm cuối năm trong khi đó nhiệt độ và độ ẩm ít thay đổi giữa các tháng trong năm. Virus gây sốt xuất huyết gồm 4 type huyết thanh DEN 1-4; DEN 2 và DEN 3 phổ biến ở các nước nhiệt đới. Biến đổi khí hậu cũng tác động đến các yếu tố liên quan tới quần thể muỗi như lây truyền sốt xuất huyết.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhập viện nghi sốt xuất huyết, chưa được 1 ngày bệnh nhân đã tử vong

HÀN NGUYÊN |

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được xác định có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Dù được cấp cứu và điều trị nhưng chưa đầy 1 ngày kể từ lúc nhập viện, bệnh nhân đã tử vong.

Cao điểm sốt xuất huyết: Cả mẹ và con cùng nhập viện trong một ngày

Trọng Tuấn - Thế Quỳnh |

Thời điểm giao mùa mọi người thường chủ quan khi dịch sốt xuất huyết giảm nhưng đây lại là thời điểm hay xảy ra những ca biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi ngày Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) có hàng trăm trường hợp đến khám vì nghi ngờ sốt xuất huyết trong đó có đến gần 50 ca nhập viện vì dương tính với virut sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh viện TPHCM và Đồng Nai “ngập” bệnh nhân sốt xuất huyết

NHÓM PV |

Bệnh sốt xuất huyết hiện nay đang bùng phát mạnh tại các tỉnh Nam Bộ, trong đó, nóng tại 2 địa phương là TPHCM và Đồng Nai. Do số lượng bệnh nhân nhập viện ngày một tăng nên dẫn đến các bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân đành phải nằm ngoài hành lang hoặc nằm ghép 2 người 1 giường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhập viện nghi sốt xuất huyết, chưa được 1 ngày bệnh nhân đã tử vong

HÀN NGUYÊN |

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được xác định có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Dù được cấp cứu và điều trị nhưng chưa đầy 1 ngày kể từ lúc nhập viện, bệnh nhân đã tử vong.

Cao điểm sốt xuất huyết: Cả mẹ và con cùng nhập viện trong một ngày

Trọng Tuấn - Thế Quỳnh |

Thời điểm giao mùa mọi người thường chủ quan khi dịch sốt xuất huyết giảm nhưng đây lại là thời điểm hay xảy ra những ca biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi ngày Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) có hàng trăm trường hợp đến khám vì nghi ngờ sốt xuất huyết trong đó có đến gần 50 ca nhập viện vì dương tính với virut sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh viện TPHCM và Đồng Nai “ngập” bệnh nhân sốt xuất huyết

NHÓM PV |

Bệnh sốt xuất huyết hiện nay đang bùng phát mạnh tại các tỉnh Nam Bộ, trong đó, nóng tại 2 địa phương là TPHCM và Đồng Nai. Do số lượng bệnh nhân nhập viện ngày một tăng nên dẫn đến các bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân đành phải nằm ngoài hành lang hoặc nằm ghép 2 người 1 giường.