"Sóng thần COVID-19" ở gần, không được chủ quan 1 phút giây

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, các chuyên gia cảnh báo: Việc người dân ý thức sát sao phòng dịch là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 25.4, tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng chưa được nhiều người thực hiện một cách nghiêm túc.

Tại khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây - là những tụ điểm thường xuyên đông người - người dân ngồi tụ tập từng nhóm lớn nhỏ nhưng không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo 5K.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, mặc dù gần 1 tháng nay, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Song, trên thế giới và một số quốc gia gần Việt Nam như Campuchia, Thái Lan... dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp.

Trong khu vực châu Á, đặc biệt nổi lên mức độ nghiêm trọng là tại Ấn Độ, chỉ trong 24 giờ qua đã phát hiện 340.000 ca nhiễm mới. Tại Campuchia, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm trên 600 ca nhiễm. Tại Lào, cũng trong 24 giờ, số nhiễm mới vượt qua số cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Điều lo lắng nữa khi dịch xâm nhập là các biến chủng kép nCoV tại Ấn Độ, hoặc biến chủng của Anh tại Campuchia. Đây là những biến chủng được cho là mang ít nhất hai đột biến có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, tử vong nhiều hơn so với các biến chủng trước. Do đó khi lây nhiễm cộng đồng, từ ổ dịch nhỏ thành ổ dịch lớn rất nhanh chóng.

Tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Ảnh: Minh Ánh
Tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Ảnh: Minh Ánh

"Nguy cơ xuất hiện dịch COVID-19 luôn hiện hữu. Chúng ta phải xác định tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch. "Sóng thần COVID-19" đang rất gần, cho nên không được lơ là, chủ quan dù chỉ phút giây", ông Trần Đắc Phu nói.

Cần tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao

Một chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho hay, trước tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng nên kiến nghị Bộ Y tế cho tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao ở các vùng có nguy cơ cao đó là các tài xế xe ôm vùng biên giới, nhân viên khách sạn quanh sân bay, bến xe, nhân viên y tế khoa cấp cứu, hô hấp. Tầm soát giúp chúng ta săn lùng được COVID-19 sớm hơn.

Tất cả các trường hợp có bệnh hô hấp mà uống thuốc sau 3 ngày không thuyên giảm, thì nên chỉ định xét nghiệm COVID-19. "Chuỗi ngày nghỉ Lễ 30.4 - 1.5 đang đến gần. Việc phòng dịch, đầu tiên là ý thức của người dân, thứ đến là các biện pháp xử lý tình huống dứt khoát, tốc độ và hiệu quả", vị chuyên gia cho hay.

Ngày 25.4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện tại, có nhiều hành khách sau khi làm thủ tục check-in và vào khu vực hạn chế của nhà ga đã không đeo khẩu trang theo quy định. Người thân, nhân viên taxi, xe hợp đồng, đưa đón khách... không đeo khẩu trang ở quanh khu vực nhà ga.

Theo cơ quan này, những biểu hiện lơ là, thiếu cảnh giác như trên làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua đường hàng không, đặc biệt là tình trạng hành khách không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của nhà ga.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị hàng không trong ngành khẩn trương tổ chức rà soát lại lực lượng, phương án kiểm soát dịch bệnh lây lan qua đường hàng không tại các cảng hàng không.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch COVID-19 xâm nhập từ ngoài biên giới

Việt Dũng |

Các lán trại, chốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn ứng trực, tuần tra, kiểm soát vùng biên, phát hiện hàng nghìn người nhập cảnh trái phép.

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Hàng loạt nhà hàng không vách ngăn, cà phê không giãn cách phòng COVID-19

Quách Du - Ái Vân |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp ở các nước láng giềng và khu vực nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại nhiều nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội công tác phòng, chống dịch bệnh của các chủ quán, khách hàng còn chủ quan, lơ là.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch COVID-19 xâm nhập từ ngoài biên giới

Việt Dũng |

Các lán trại, chốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn ứng trực, tuần tra, kiểm soát vùng biên, phát hiện hàng nghìn người nhập cảnh trái phép.

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Hàng loạt nhà hàng không vách ngăn, cà phê không giãn cách phòng COVID-19

Quách Du - Ái Vân |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp ở các nước láng giềng và khu vực nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại nhiều nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội công tác phòng, chống dịch bệnh của các chủ quán, khách hàng còn chủ quan, lơ là.