Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt", đại gia chiếm hẻm: TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm

HUÂN CAO - TRẦN KHANH |

Sau khi Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng sông Sài Gòn bị “xẻ thịt”, nhiều “đại gia” chiếm đường hẻm công cộng, lập trạm gác khiến người dân không thể đi lại, ngày 24.10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đã giao cho Sở Xây dựng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Không thể để “xây loạn” như thế được!

Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về thực trạng hai bên bờ sông Sài Gòn đã bị nhiều “đại gia”, doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm bờ sông. Thậm chí, nhiều con hẻm công cộng nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 ra sông Sài Gòn cũng bị một số “đại gia” và doanh nghiệp chiếm đoạt, lập rào chắn làm lối của riêng của mình khiến người dân không thể đi lại ra bờ sông.

Ngày 24.10, trao đổi với phóng viên về nội dung loạt bài đăng trên Báo Lao Động, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, những vấn đề báo nêu là một thực trạng cần phải chấn chỉnh và xử lý dứt điểm ngay. “Quan điểm của UBND TPHCM là xử lý nghiêm những trường hợp xây lấn chiếm bờ sông trái phép và chiếm lối đi công cộng trái phép. UBND thành phố đã giao cho Sở Xây dựng vào cuộc kiểm ra, xử lý dứt điểm vấn đề này. Không thể để cho cá nhân và doanh nghiệp “xây loạn” như thế được” - ông Võ Văn Hoan khẳng định.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng cho biết thêm, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh đề án phát triển bờ sông, xây dựng cơ chế có chế tài đủ mạnh để làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý. “Thành phố đã có chủ trương phát triển đô thị sông nước, nên không thể để nhà cao tầng lấn ra sát mép bờ sông. Các cơ quan quản lý phải có trách nhiệm xây dựng và giữ gìn bờ sông để người dân thành phố cùng thụ hưởng” - ông Hoan nói.

Công trình khuôn viên biệt thự của đại gia xây tràn ra cả bờ sông. Ảnh: P.V
Công trình khuôn viên biệt thự của đại gia xây tràn ra cả bờ sông. Ảnh: P.V

Chiếm đường làm lối đi riêng là trái pháp luật

Cũng liên quan đến nội dung loạt bài “xẻ thịt”, chiếm đoạt bờ sông Sài Gòn, ngày 24.10, tiến sỹ Võ Kim Cương - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TPHCM cho biết, chính quyền thành phố cần phải vào cuộc ngày để làm rõ thông tin báo Lao Động phản ánh về việc hai bên bờ sông Sài Gòn bị doanh nghiệp và cá nhân lấn chiếm trái phép.

Theo ông Võ Kim Cương, chức năng của khu vực hành lang ven sông chủ yếu là cây xanh, đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, sông Sài Gòn đi qua thành phố là của chung, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến vấn đề thoát nước và cấp nước. Đồng thời, vấn đề quan trọng của dòng sông này là cảnh quan, môi trường và công trình công cộng ven sông.

“Những cái đấy là nhu cầu cấp thiết của người dân để làm sao tiếp cận được cảnh quan dòng sông. Cho nên, việc một số người xây dựng rào chắn để ngăn cản sự tiếp cận của nhân dân với cảnh quan dòng sông như báo phản ánh là điều chính quyền thành phố cần phải làm rõ” - ông Cương nói.

Theo ông Võ Kim Cương, một số khu vực hiện nay, quy hoạch không có đường ven sông nên người dân không thể tiếp cận được bờ sông. Xu hướng quan trọng là cố gắng duy trì được con đường ven sông. Do vậy, các tuyến cơ sở hạ tầng thuộc về công cộng ven sông hoặc nối ra bờ sông bị cá nhân làm lối đi riêng là trái pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Hưng - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TPHCM cho biết, khu vực dọc sông Sài Gòn đã được quy hoạch 1/2.000, trong đó có quy định về hành lang bảo vệ bờ sông. “Về thông tin nhiều doanh nghiệp và cá nhân lấn chiếm bờ sông Sài Gòn trái với quy hoạch được Báo Lao Động phản ánh, Sở sẽ có thông tin phản hồi đến báo sau khi có ý kiến chỉ đạo vào cuộc kiểm tra của Giám đốc Sở” - ông Hưng nói.

HUÂN CAO - TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ kiểm tra việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh về việc bờ sông Sài Gòn đã và đang bị "xẻ thịt", một số “đại gia” chiếm đường làm lối đi riêng cho mình.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Đời cha thấy sông, đời con chỉ thấy bê tông

Huân Cao |

Nhiều người dân đã gắn bó với con sông Sài Gòn hằng bao đời nay với những buối tắm sông, thả diều hay đi bộ thể dục trên bờ sông. Thế nhưng, giờ con sông này đã bị bê tông hóa, các đại gia và doanh nghiệp xây dựng kín hết hai bên bờ sông nên không thể vào được.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ kiểm tra việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh về việc bờ sông Sài Gòn đã và đang bị "xẻ thịt", một số “đại gia” chiếm đường làm lối đi riêng cho mình.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Đời cha thấy sông, đời con chỉ thấy bê tông

Huân Cao |

Nhiều người dân đã gắn bó với con sông Sài Gòn hằng bao đời nay với những buối tắm sông, thả diều hay đi bộ thể dục trên bờ sông. Thế nhưng, giờ con sông này đã bị bê tông hóa, các đại gia và doanh nghiệp xây dựng kín hết hai bên bờ sông nên không thể vào được.