Sóng lớn đánh liên tiếp, đê phòng hộ biển Tây Cà Mau sạt lở nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Mưa, triều cường khiến nhiều đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ đê ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân. Tối 3.8, Cà Mau huy động hàng trăm lực lượng để hộ đê, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời.

Sáng 4.8, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau cho biết, hiện tượng triều cường dâng cao khiến đê biển Tây thuộc xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời (Cà Mau) sạt lở nghiêm trọng là rất hiếm thấy. Ngay trong đêm lực lượng hộ đê đã cố gắng gia cố tạm nhưng nguy cơ vỡ đê đe dọa hàng chục ngàn hộ dân vẫn còn đó.

Trước đó, chiều tối 3.8 sóng lớn đánh liên tiếp và gây sạt lở tuyến đê phòng hộ ven biển (thuộc xã Khánh Bình Tây), làm nước mặn đã tràn qua mặt đê. Nhiều đợt sóng lớn kèm theo gió mạnh đã đánh trực tiếp vào chân đê, gây sạt lở đê, mực nước dâng cao, tràn qua mặt đê phòng hộ vào vùng ngọt hóa, khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng.

Một căn nhà dân tại Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh (ảnh Lê Khoa)
Một căn nhà dân tại Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh. Ảnh Lê Khoa.

Ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết: “Một phần thân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 300m, nguy cơ vỡ đê rất cao. Tối qua lực lượng ứng phó làm việc xuyên đêm, nhưng chỉ khắc phục tạm thời”.

Tuyến đê phòng hộ ven biển Tây của tỉnh Cà Mau có vai trò ngăn mặn trực tiếp cho 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời. Nếu xảy ra vỡ đê, hàng chục ngàn hộ dân nơi đây sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, từ trước tới nay, tại địa phương chưa từng ghi nhận thủy triều dâng cao, kèm theo sóng lớn như vậy.

Các địa điểm sạt lở đê biển Tây thuộc khu vực xã Khánh Bình Tây, Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) và xã Khánh Tiến (huyện U Minh).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Quân sự được huy động, phối hợp với chính quyền các địa phương, nhanh chóng hỗ trợ giúp dân đưa người già, trẻ em và di dời tài sản vào nơi có vị trí cao; những hộ dân nhà không vững chắc được ở nhờ các hộ có nhà xây bằng tường kiên cố.

Tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc và Hải đội Biên phòng 2 xuống từng địa bàn xung yếu, giúp dân di dời người và tài sản có giá trị về tránh trú tại Đồn Biên phòng.

Do thời gian nước dâng và gió giật mạnh diễn ra quá nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay. Theo báo cáo nhanh của huyện Trần Văn Thời, tính đến 19h cùng ngày, trên địa bàn huyện có 11 căn nhà bị sập, tốc mái 125 căn; thiệt hại tài sản hiện vẫn chưa thống kê cụ thể.

Nhiều đoạn đê nước biển dâng tràn qua và có nhiều nơi bị sạt lở. UBND huyện Trần Văn Thời huy động hơn 200 lực lượng tham gia làm kè phòng chống sạt lở đê.

Tại huyện U Minh, mưa giông, nước dâng gây thiệt hại tài sản của nhiều hộ dân ven biển hai xã Khánh Hội và Khánh Tiến. Hiện UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo công tác giúp dân khắc phục hậu quả.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 4.8: Mưa lớn sau bão số 3 Wipha vẫn trút xuống miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau bão số 3 Wipha nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Nhiều giờ đồng hồ giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Quách Du - Xuân Hùng |

Sau khi phát hiện người đàn ông bị lũ cuốn trôi và mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung giải cứu. Cuộc giải cứu vô cùng gian nan suốt nhiều giờ đồng hồ.

Bão số 3: Ngớt mưa, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước

Sơn Tùng - Hà Phương - Tô Thế |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa kéo dài từ rạng sáng đến đầu giờ chiều 3.8, một số tuyến đường của Hà Nội như: Thái Hà, Cầu Giấy, Cổ Linh, Vũ Trọng Phụng... rơi vào tình trạng ngập nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Cần đề phòng diễn biến bất ngờ, phức tạp của hoàn lưu bão số 3

L.V |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bảo vệ người dân trước nguy hiểm do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do anrh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Dự báo thời tiết 4.8: Mưa lớn sau bão số 3 Wipha vẫn trút xuống miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau bão số 3 Wipha nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Nhiều giờ đồng hồ giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Quách Du - Xuân Hùng |

Sau khi phát hiện người đàn ông bị lũ cuốn trôi và mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung giải cứu. Cuộc giải cứu vô cùng gian nan suốt nhiều giờ đồng hồ.

Bão số 3: Ngớt mưa, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước

Sơn Tùng - Hà Phương - Tô Thế |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa kéo dài từ rạng sáng đến đầu giờ chiều 3.8, một số tuyến đường của Hà Nội như: Thái Hà, Cầu Giấy, Cổ Linh, Vũ Trọng Phụng... rơi vào tình trạng ngập nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Cần đề phòng diễn biến bất ngờ, phức tạp của hoàn lưu bão số 3

L.V |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bảo vệ người dân trước nguy hiểm do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do anrh hưởng của hoàn lưu bão số 3.