“Sống khỏe để yêu thương” và những điều còn mãi...

Ninh Hinh |

Qua gần 2 tháng, hành trình “Sống khỏe để yêu thương” của VietinBank với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Sống khỏe, Sống đẹp, Sống an toàn, Sống cho tương lai” đến đông đảo công chúng, để lại dấu ấn về hình ảnh thương hiệu VietinBank năng động và trẻ trung.

Mở màn cho hành trình “Sống khỏe để yêu thương” là sự kiện ra mắt thẻ Visa Debit “Sống khỏe” và ra mắt Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai” tại Hà Nội (ngày 26.5.2018) và TPHCM (ngày 2.6.2018). Lần đầu tiên, VietinBank triển khai sự kiện ngoài trời với quy mô lớn, sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, hoành tráng.

Hình ảnh ấn tượng trong sự kiện là màn nhảy flashmob của hàng nghìn cán bộ, nhân viên VietinBank. Dù thời tiết nắng gắt hay mưa dầm cũng không “làm khó” được những VietinBank-er trong màu áo xanh thương hiệu năng động và nhiệt huyết, đoàn kết và đầy tự hào. Tất cả cùng hòa nhịp đập, lan tỏa tinh thần kết nối và chia sẻ yêu thương đến mọi người.

Cũng không thể không nhắc đến những trò chơi vận động hấp dẫn, đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu. Cùng với đó là khoảnh khắc ra mắt thẻ Visa Debit “Sống khỏe” ấn tượng, bừng sáng sau những ngọn lửa đỏ rực tạo điểm nhấn của sự kiện tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Chưa bao giờ hình ảnh VietinBank trẻ trung, năng động và mới mẻ lại ghi dấu ấn rõ nét đến thế trong mắt khách hàng.

Màn flahmob của hàng nghìn cán bộ, nhân viên VietinBank tạo ấn tượng với đông đảo công chúng
Màn flahmob của hàng nghìn cán bộ, nhân viên VietinBank tạo ấn tượng với đông đảo công chúng

Sau sự kiện ra mắt thẻ Visa Debit “Sống khỏe” ở Hà Nội và TPHCM là chuỗi sự kiện Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương” kéo dài gần 2 tháng, vượt qua quãng đường hơn 2.000km qua 12 tỉnh/thành và 14 chi nhánh VietinBank. Đây là hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập VietinBank.

Theo đó, các chi nhánh lớn của VietinBank bao gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Chi nhánh 1 TP. HCM, Chi nhánh 7 TP. HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Chi nhánh TP. Hà Nội và Chi nhánh Nam Thăng Long đã tham gia vào hành trình ý nghĩa này. Ngọn đuốc tinh thần VietinBank đã lan tỏa đến tập thể cán bộ VietinBank trên cả nước để truyền đi cảm hứng và quyết tâm vì một VietinBank ngày càng phát triển, luôn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình “Nâng giá trị cuộc sống”.

Ngọn đuốc tinh thần VietinBank và hành trình “Sống khỏe để yêu thương” đã truyền đi cảm hứng và những thông điệp thật đẹp và ý nghĩa
Ngọn đuốc tinh thần VietinBank và hành trình “Sống khỏe để yêu thương” đã truyền đi cảm hứng và những thông điệp thật đẹp và ý nghĩa

Song song với đó, tất cả các chi nhánh trên toàn hệ thống VietinBank cũng đều tham gia Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương” bằng việc thu thập chữ ký để gây Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai” từ khách hàng đã yêu mến, tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietinBank. Đến nay VietinBank đã thu thập được gần 30.000 chữ ký.

Chị Trần Khánh Ngọc - một khách hàng tại Hà Nội cho biết: Hoạt động ký tên gây quỹ này mang ý nghĩa thiết thực. Từng chữ ký nhỏ của mỗi người đóng góp vào Quỹ Khuyến tài, đem đến cơ hội học bổng rất giá trị cho các bạn sinh viên. Đây thực sự là động lực mạnh mẽ giúp các bạn trẻ vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Hành trình “Sống khỏe để yêu thương” đến nay đã khép lại song những dấu ấn đẹp vẫn còn mãi. Với sức trẻ, niềm hân hoan, cán bộ VietinBank trên toàn quốc đã góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi trong lòng khách hàng và cộng đồng. Từ đây, mỗi cá nhân, đơn vị trong hệ thống VietinBank đã, đang và sẽ tiếp tục truyền đi cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ hiện đại nhất, tiện ích nhất để hướng tới một cuộc sống “Khỏe” và “Trọn vẹn yêu thương”.

Ninh Hinh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.