Sóng biển mạnh tại nơi tàu CSB 7011 tiếp cận tàu cá cứu vớt được 4 ngư dân

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tàu CSB 7011 đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 ngư dân Bình Thuận được cứu vớt còn sống, để tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe.

Sáng ngày 20.7, theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh  Bình Thuận, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III, tàu CSB 7011 đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4  lao động được cứu vớt còn sống để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, khu vực tiếp cận có sóng biển mạnh.

Tàu CSB 7011 hoạt động trên biển. Ảnh: CSB
Tàu CSB 7011 hoạt động trên biển. Ảnh: CSB

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục phát thông báo yêu cầu các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực vị trí cứu vớt 4 lao động trên thuyền thúng, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 8 lao động trên thuyền thúng còn lại và 3 thi thể trôi dạt trên biển.

Cũng trong sáng ngày 20.7, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động 1 máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ tỉnh Bình Thuận tìm kiếm ngư dân mất tích trên tàu cá BTh 97478 TS.

Việc điều động máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn nhằm kịp thời đáp ứng theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận tại công văn hỏa tốc vào chiều tối ngày 19.7, nhằm khẩn trương tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên biển.

Như Lao Động đã đưa tin, tàu cá BTh 97478 TS có 15 lao động do ông Bùi Văn Toàn (sinh năm 1972, ngụ TP.Phan Thiết) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Ngày 10.7, trên đường vào lại bờ thì tàu bị nạn và các lao động chia nhau xuống 2 thúng chai (một thúng 7 người và một thúng 8 người) thả trôi trên biển.

BĐBP động viên và vận động người dân bình tĩnh chờ thông tin sau khi nghe 4 ngư dân được cứu vớt chiều 19.7. Ảnh: DT
Bộ đội Biên phòng động viên và vận động người dân bình tĩnh chờ thông tin sau khi nghe 4 ngư dân được cứu vớt chiều 19.7. Ảnh: DT

Đến khoảng 13h ngày 19.7, tàu cá BĐ 96935 TS phát hiện 1 thúng chai trên đó có 4 người còn sống của tàu BTh 97478 TS (thúng này có 3 người đã chết và thi thể được thả xuống biển) tại vị trí cách vị trí tàu bị nạn 242 hải lý về hướng Đông, Đông Bắc. Hiện tại 8 lao động trên 1 thuyền thúng còn lại và 3 thi thể lao động thả trôi trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Xóm biển ở Phan Thiết xôn xao sau khi 4 thuyền viên được cứu vớt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 10 ngày trôi qua khi tàu cá BTh 97478 TS mất liên lạc và không có tin tức, bỗng một tàu cá vớt được 4 thuyền viên trên tàu gặp nạn vẫn còn sống. Tại xóm dân biển ở Văn Thánh, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết là nơi sinh sống của đa số các thuyền viên trên tàu gặp nạn, người nhà vừa mừng vừa lo lắng, trông chờ thông tin với những cảm xúc khó tả.

Bình Thuận đề nghị điều trực thăng tìm các thuyền viên mất liên lạc ở biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi tàu cá Bình Định cứu sống được 4 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thúng, hiện còn 8 thuyền viên trên thúng còn lại vẫn chưa có thông tin. Để kịp thời cứu các thuyền viên còn mất liên lạc, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực vừa phát hiện các nạn nhân.

Vớt được 4 thuyền viên còn sống trên tàu cá mất liên lạc 10 ngày trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10.7, đến chiều nay 19.7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động còn sống trên tàu cá BTh 97478 TS.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xóm biển ở Phan Thiết xôn xao sau khi 4 thuyền viên được cứu vớt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 10 ngày trôi qua khi tàu cá BTh 97478 TS mất liên lạc và không có tin tức, bỗng một tàu cá vớt được 4 thuyền viên trên tàu gặp nạn vẫn còn sống. Tại xóm dân biển ở Văn Thánh, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết là nơi sinh sống của đa số các thuyền viên trên tàu gặp nạn, người nhà vừa mừng vừa lo lắng, trông chờ thông tin với những cảm xúc khó tả.

Bình Thuận đề nghị điều trực thăng tìm các thuyền viên mất liên lạc ở biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi tàu cá Bình Định cứu sống được 4 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thúng, hiện còn 8 thuyền viên trên thúng còn lại vẫn chưa có thông tin. Để kịp thời cứu các thuyền viên còn mất liên lạc, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực vừa phát hiện các nạn nhân.

Vớt được 4 thuyền viên còn sống trên tàu cá mất liên lạc 10 ngày trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10.7, đến chiều nay 19.7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động còn sống trên tàu cá BTh 97478 TS.