Sơn La chuẩn bị triển khai thành lập bệnh viện dã chiến trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi ghi nhận có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 30.7 Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La đã khảo sát địa điểm, chuẩn bị triển khai làm bệnh viện dã chiến.

Trước đó, chiều ngày 30.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La họp khẩn công bố 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La đã làm việc với huyện Phù Yên, khảo sát địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến nhằm chủ động trong công tác điều trị.

Theo báo cáo nhanh của thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Sơn La, 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là công nhân đi từ Bình Dương về và đang được cách ly trong khu cách ly tập trung.

Hiện tại huyện Phù Yên có 539 người đi từ vùng dịch về, đang được theo dõi cách ly tại điểm cách ly xã Huy Bắc và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS – THPT huyện Phù Yên.

Một khu vực cách ly tập trung được khảo sát để chọn làm bệnh viện dã chiến.
Một khu vực cách ly tập trung được khảo sát để chọn làm bệnh viện dã chiến.

Tại buổi làm việc huyện Phù Yên đêm 30.7, BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La đã khảo sát địa điểm dự kiến sẽ thành lập bệnh viện dã chiến với phương châm “chủ động, 4 tại chỗ”. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực cho bệnh viện dã chiến.

Đồng thời chỉ đạo rà soát và khẩn trương thực hiện chia tách các trường hợp đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung theo nhóm nguy cơ lây nhiễm từ cao xuống thấp, tránh tình trạng dịch bệnh lây nhiễm chéo.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đang theo dõi, giám sát, cách ly 7.138 trường hợp. Trong đó có 5 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 975 trường hợp cách ly tập trung, 2.485 trường hợp cách ly tại nhà.

Sơn La cũng đã triển khai thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên có thu phí tại 2 trạm kiểm soát liên ngành Vân Hồ và Phù Yên, kiểm soát 100% người, phương tiện đi vào tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COV1D-19 Sơn La làm việc với huyện Phù Yên về việc triển khai làm bệnh viện dã chiến.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến tại Hà Nội; 62.000 shipper tại TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19;...

Cụ bà hơn 90 tuổi ở Điện Biên bị sát hại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 30.7, khi người cháu đến chơi thì phát hiện bà Hà Thị M, hơn 90 tuổi, bị sát hại nằm gục trên vũng máu. Sự việc xảy ra tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng nhất 24h: Xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến tại Hà Nội; 62.000 shipper tại TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19;...

Cụ bà hơn 90 tuổi ở Điện Biên bị sát hại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 30.7, khi người cháu đến chơi thì phát hiện bà Hà Thị M, hơn 90 tuổi, bị sát hại nằm gục trên vũng máu. Sự việc xảy ra tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.