Sơn La lắng nghe ý kiến cử tri trước kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La hứa sẽ xem xét về giá đất và quy hoạch không để người dân bị thiệt thòi.

Nhằm tạo tiếng nói đồng thuận trong nhân dân trước kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - đặc biệt là tháo gỡ những nút thắt được coi là điểm nóng tồn tại nhiều năm tại các dự án treo - sáng 12.5, Thành uỷ, UBND TP. Sơn La đã tổ chức đối thoại với các cử tri thuộc phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La.

Tại cuộc đối thoại những người tham dự đều phải đảm bảo các quy định về phòng dịch COVID-19. Ảnh: TH.
Tại cuộc đối thoại những người tham dự đều phải đảm bảo các quy định về phòng dịch COVID-19. Ảnh: TH.

Hiện nay, thành phố đang triển khai dự án mở rộng đường 25 mét từ ngã tư Quyết Thắng, Bản Buổn đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Chiềng Cơi. Đây là 1 trong những dự án trọng điểm của TP. Sơn La.

Đã có nhiều ý kiến cử tri được nêu ra thẳng thắn trong không khí cở mở, cầu thị của cấp ủy, chính quyền TP. Sơn La. Ảnh: TH.
Đã có nhiều ý kiến cử tri được nêu ra thẳng thắn trong không khí cở mở, cầu thị của cấp ủy, chính quyền TP. Sơn La. Ảnh: TH.

Chính quyền các cấp đang tích cực vận động người dân trong khu vực này giải phóng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 700m, có 80 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 17.500m2.

Đến nay, có 52 hộ đã nhất trí phương án bàn giao mặt bằng, diện tích đã giải phóng mặt bằng là gần 14.000m2. Tuy nhiên, hiện còn 28 hộ hộ dân chưa nhất trí di chuyển và phương án đền bù của thành phố, với diện tích 3.532m2.

Cử tri đã chỉ ra những bất cập, chưa phù hợp trong quy hoạch. Ảnh: TH.
Cử tri đã chỉ ra những bất cập, chưa phù hợp trong quy hoạch. Ảnh: TH.

Tại buổi đối thoại, đa số các hộ dân trong vùng dự án đã nêu tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị cho người dân tái định cư tại chỗ hoặc tái định cư ở khu vực gần đó có điều kiện tương đương với nơi ở hiện tại; xem xét lại giá đất đền bù cho hợp lý với điều kiện thực tế.

Trên tinh thần lắng nghe và đối thoại cởi mở, ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La cho rằng, ý kiến kiến nghị của cử tri được tái định cư tại chỗ là nguyện vọng chính đáng. Thành phố sẽ trình với tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy hoạch dự án khu đô thị Bản Buổn để bố trí khu vực tái định cư cho người dân.

Các đơn vị liên quan cũng đối thoại, giải thích trên tình thần lắng nghe và cầu thị. Ảnh: TH.
Các đơn vị liên quan cũng đối thoại, giải thích trên tình thần lắng nghe và cầu thị. Ảnh: TH.

Về đơn giá đất nơi đi và nơi đến, thành phố sẽ sớm công khai giá tại khu vực dự án và điều chỉnh cho hợp lý, đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, tránh để người dân thiệt thòi.

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch và đơn giá, Thành phố sẽ tổ chức 1 cuộc đối thoại với nhân dân vào tháng 6.2021 để tiếp tục tháo gỡ giải quyết những vướng mắc nếu có phát sinh.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vừa căng mình chống dịch COVID-19 vừa tuyên truyền bầu cử ở biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với hơn 450km đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang phải căng mình vừa phòng chống dịch vừa tuyên truyền bầu cử ở các xã vùng biên giới.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bảo Hân |

Sáng 2.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cử tri cơ quan Tổng Liên đoàn để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Vừa căng mình chống dịch COVID-19 vừa tuyên truyền bầu cử ở biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với hơn 450km đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang phải căng mình vừa phòng chống dịch vừa tuyên truyền bầu cử ở các xã vùng biên giới.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bảo Hân |

Sáng 2.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cử tri cơ quan Tổng Liên đoàn để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.