Sơn La đón hơn 200 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học

Hùng Minh |

Sơn La - Ngày 11.2, tỉnh Sơn La đã tổ chức phương tiện đón và tiếp nhận 208 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học năm học 2021-2022 tại cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã, Sơn La) và cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên).

Tại cửa khẩu Chiềng Khương, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có mặt từ sớm để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

Trong đợt này có 83 cán bộ, lưu học sinh Lào đến từ 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun sang học trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học và thạc sĩ.

Đại úy Nguyễn Văn Khánh - Trạm Trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Đơn vị đã phối hợp với lực lượng y tế kiểm dịch y tế quốc tế cho các lưu học sinh Lào trước khi nhập cảnh vào Việt Nam để nhập học. Đồng thời thực hiện nhanh chóng, khẩn trương các thủ tục xuất nhập cảnh.

 
Các cán bộ, lưu học sinh Lào được kiểm tra y tế trước khi nhập cảnh.
Còn tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã phối hợp với tỉnh Điện Biên đón và tiếp nhận 125 cán bộ, lưu học sinh Lào đến từ các tỉnh: Bò Kẹo, Luông Pha Bang, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Xay Nhạ Bu Ly.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, cho biết, trường đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ lưu học sinh Lào làm nhiệm vụ tiếp nhận lưu học sinh từ cửa khẩu về trường và hỗ trợ lưu học sinh Lào trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

“Cùng với đó, các nhà trường chủ động bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu, các điều kiện chăm sóc y tế, an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường” – ông Thắng cho biết thêm.

 
Sau khi làm các thủ tục  các lưu học sinh Lào được đưa về khu theo dõi sức khỏe tại ký túc xá của các trường.
Theo quan sát của PV, tại điểm tiếp nhận, các lưu học sinh Lào được các lực lượng chức năng tiến hành làm thủ tục nhập cảnh một cách chặt chẽ, nhanh gọn, đúng quy trình.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, các đơn vị liên quan đã tiếp nhận và đưa các lưu học sinh Lào về khu theo dõi sức khỏe tại ký túc xá của các trường.

Bên cạnh đó, ngành y tế Sơn La đã thành lập 2 tổ công tác để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra y tế trước khi tiếp nhận lưu học sinh. Tại 2 cửa khẩu, các cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu lưu học sinh khai báo tờ khai y tế, các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Lưu học sinh Lào ở Sơn La hào hứng đón Tết cổ truyền

Hùng Minh |

Sơn La - Với các bạn lưu học sinh Lào, được đón Tết Nguyên Đán là một cảm nhận mới lạ, hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam.

Hơi ấm nơi vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Các cơ quan, đoàn thể huyện Bắc Yên thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình giúp bà con tại bản vùng cao có được một cái Tết ấm áp, bình an.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Lưu học sinh Lào ở Sơn La hào hứng đón Tết cổ truyền

Hùng Minh |

Sơn La - Với các bạn lưu học sinh Lào, được đón Tết Nguyên Đán là một cảm nhận mới lạ, hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam.

Hơi ấm nơi vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Các cơ quan, đoàn thể huyện Bắc Yên thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình giúp bà con tại bản vùng cao có được một cái Tết ấm áp, bình an.