Sơn La: Các lực lượng trắng đêm kiểm soát, phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại chốt kiểm soát COVID-19 huyện Vân Hồ, từ 0h đến 6h ngày 30.4 đã có 1.250 lượt phương tiện đi qua với gần 10 nghìn người khai báo y tế.

Trước diễn biến phức tạo của dịch COVID-19, tỉnh Sơn La đã quyết định cho các trạm, chốt kiểm soát phương tiện giao thông, phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h ngày 28.4.2021.

Tất cả các phương tiện đều phải dừng lại để người dân khai báo y tế, phòng COVID-19.
Tất cả các phương tiện đều phải dừng lại để người dân khai báo y tế, phòng COVID-19.

Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có 3 chốt đã triển khai hoạt động tại các huyện: Vân Hồ, Phù Yên và Thuận Châu. Trong đó, người và phương tiện tập trung đông nhất tại chốt thuộc địa phận huyện Vân Hồ vì đây là cửa ngõ giao thông nối Điện Biên, Sơn La với thủ đô Hà Nội.

Vào lúc hơn 2h ngày 30.4 vẫn có hàng chục phương tiện và hàng trăm người dân xếp hàng.
Vào lúc hơn 2h ngày 30.4 vẫn có hàng chục phương tiện và hàng trăm người dân xếp hàng.

Tại chốt kiểm kiểm soát phòng dịch COVID-19 Vân Hồ, từ 0h - 6h ngày 30.4 đã có tổng số 1.250 phương tiện với 8.145 người đi qua. Trong đó có 195 xe khách, 153 xe tải, 214 xe con và 688 lượt xe máy.

Các phương tiện nối đuôi nhau dài cả mấy trăm mét.
Các phương tiện nối đuôi nhau dài cả mấy trăm mét.

Vào lúc 1h45’ ngày 30.4, anh Nguyễn Ngọc Dũng, Thanh tra giao thông đang làm việc tại chốt Vân Hồ cho biết: Lượng người qua lại đang rất lớn, các nhân viên ở đây đã khàn hết cả giọng vì hướng dẫn, nhắc nhở người dân khai báo và đảm bảo công tác phòng dịch.

Đến gần 4h sáng, lượng người và phương tiến mới bắt đầu giảm.
Đến gần 4h sáng, lượng người và phương tiến mới bắt đầu giảm.

Lượng người và phương tiện qua lại bắt đầu đông lên từ trưa ngày 29.4 vì bắt đầu kỳ nghỉ lễ, sau đó tăng vọt từ 0h ngày 30.4. Các lực lượng phải căng mình làm việc trong thời tiết lạnh giá để đảm bảo công tác phòng dịch. Cố gắng không để người dân nào bị bỏ sót, không khai báo y tế.


VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Phải sẵn sàng khi tình huống dịch COVID-19 xảy ra

THÀNH LONG |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Yên Bái.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Yên Bái: Phải sẵn sàng khi tình huống dịch COVID-19 xảy ra

THÀNH LONG |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Yên Bái.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.