Sớm nâng cấp hạ tầng đường cao tốc

Xuyên Đông |

Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 172 người. Nhiều tuyến cao tốc không có dải phân cách cứng ở giữa, không có làn dừng khẩn cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Giải pháp trước hết từ ý thức người tham gia giao thông

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - cho rằng, khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chúng ta cần xem xét 3 yếu tố. Thứ nhất ý thức của người tham gia giao thông, thứ 2 là chất lượng phương tiện, thứ 3 mới đến chất lượng của hạ tầng.

Phân tích các vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc thời gian vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, các vụ tai nạn trên cao tốc vừa qua chủ yếu từ ý thức người tham gia giao thông khi không chấp hành hiệu lệnh và quy tắc giao thông trên đường cao tốc.

Đồng quan điểm, ông Phan Thanh Uy (Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam) cho rằng, đường cao tốc có hệ số an toàn cao hơn nhiều các loại đường khác, không có giao cắt đồng mức. Do đó, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do ý thức chấp hành của người lái xe.

"Không ít người tham gia giao thông chủ quan, hoặc lái xe trong tình trạng mất ngủ, buồn ngủ, thậm chí một số lái xe có sử dụng ma tuý, uống rượu" - ông Phan Thanh Uy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho hay, với điều kiện giao thông như hiện nay, để đảm bảo an toàn trên cao tốc, chúng ta bù đắp lại bằng khâu tổ chức giao thông. Nếu tổ chức tốt có thể tiết kiệm được nhiều tiền mà vẫn đảm bảo.

Nâng cấp hạ tầng đường cao tốc

Qua giám sát cho thấy, tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại, xuất hiện tình trạng như mở điểm cho phương tiện đi thẳng vào tuyến cao tốc (Hà Nội-Lào Cai), hệ thống hàng rào lưới thép còn nhiều vị trí chưa khép kín, thiếu người trực chốt, gác nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ, điều khiển môtô, xe ba gác vào tuyến cao tốc, súc vật đi trên cao tốc; đã xảy ra tình trạng cắt rào, trèo lên đường cao tốc để đón xe khách.

Một số tuyến vừa khai thác hoạt động giao thông, vừa thi công, thậm chí còn tháo dỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom, thi công đường gom gây bụi làm cản trở, che khuất tầm nhìn của lái xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa, không có làn dừng khẩn cấp luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khi xảy ra tai nạn giao thông thường đặc biệt nghiêm trọng (tuyến Cam Lộ-La Sơn, đoạn tuyến Yên Bái-Lào Cai).

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn hẹp trong khi mục tiêu phải hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 ngày càng gây sức ép, chủ trương phân kỳ đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc với mặt cắt ngang 4 làn xe hạn chế, tốc độ thiết kế 80km/h, chưa có làn đường khẩn cấp được thông qua.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay, một số tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư có quy mô 4 làn xe cơ giới với làn dừng khẩn cấp không liên tục, được đầu tư và đưa vào vận hành khai thác với tốc độ tối đa 80km/h.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam với chức năng là cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các yếu tố kỹ thuật có liên quan của công trình đường bộ cao tốc phân kỳ đầu tư đang khai thác hoặc đang chuẩn bị, thực hiện đầu tư có 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên).

"Thời gian tới ngành giao thông bố trí nguồn vốn tập trung làm sao đảm bảo cao tốc tối thiểu 4 tuyến, bố trí đủ hạ tầng làn khẩn cấp, vạch kẻ, trạm dừng nghỉ..." - ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết thêm.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 11 vụ tai nạn, Bộ trưởng GTVT nêu nhiều nguyên nhân

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Cam Lộ - La Sơn, đưa vào khai thác từ 31.12.2022, đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, có nguyên nhân do xe tải, xe khách sử dụng tuyến này thay Quốc lộ 1 để tránh trạm thu phí, dẫn đến quá tải, nhiều xe phải vượt ẩu.

Cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa có 6 làn xe trước năm 2030

Xuyên Đông |

Theo Quy hoạch, cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 99km, quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Đề xuất cho xe tải trên 10 tấn được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Được thông xe và đưa vào khai thác gần một năm nay, nhưng cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Không ai lấy đồng nào của anh Thương Tín

ĐÔNG DU - VI VI |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu nói anh rất sốc vì vài ngày qua, những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nam nhạc sĩ nói, anh không lấy tiền của Thương Tín vì "không ai ăn được đồng nào của anh ấy".

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 11 vụ tai nạn, Bộ trưởng GTVT nêu nhiều nguyên nhân

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Cam Lộ - La Sơn, đưa vào khai thác từ 31.12.2022, đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, có nguyên nhân do xe tải, xe khách sử dụng tuyến này thay Quốc lộ 1 để tránh trạm thu phí, dẫn đến quá tải, nhiều xe phải vượt ẩu.

Cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa có 6 làn xe trước năm 2030

Xuyên Đông |

Theo Quy hoạch, cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 99km, quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Đề xuất cho xe tải trên 10 tấn được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Được thông xe và đưa vào khai thác gần một năm nay, nhưng cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.