Sớm chốt phương án lưu thông giữa Bình Dương với các tỉnh giáp ranh

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng việc lưu thông nội tỉnh, tuy nhiên về lưu thông liên tỉnh với các địa bàn giáp ranh thì chưa có quy định cụ thể. Các sở ngành sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sớm có quy định về việc lưu thông.

Ngày 2.10, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về kết quả và biện pháp phòng dịch, phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Sớm chốt phương án lưu thông liên tỉnh

Đáng chú ý, vấn đề lưu thông hiện nay đang được người dân quan tâm. Về lưu thông nội tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép lưu thông liên huyện giữa 4 huyện vùng xanh là Dâu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng. Thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát người dân được lưu thông liên xã phường.

Riêng thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên thì an toàn dịch bệnh tới đâu được nới lỏng lưu thông đến đó.

Tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các quy định lưu thông địa bàn giáp ranh.
Tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các quy định lưu thông địa bàn giáp ranh.

Về việc người lao động lưu thông bằng xe máy đi làm từ tỉnh Bình Dương đến TPHCM, Đồng Nai, Về phía ngành công an, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh sẽ làm việc với các địa phương giáp ranh, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế để tham mưu cho UBND tỉnh ra quy định về việc lưu thông liên tỉnh. Về cơ bản, những ai đã được tiêm chích 1 mũi sau 14 ngày, có khai báo y tế rõ ràng, có giấy xét nghiệm âm tính thì sẽ được lưu thông qua các tỉnh giáp ranh. Công an tỉnh sẽ tham mưu sớm để tổ chức và tạo điều kiện lưu thông cho người dân.

Ông Võ Văn Minh -  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tỉnh sẽ sớm có quy định cho người lao động Bình Dương đi làm ở các địa phương khác và ngược lại. Tỉnh đang xem xét yếu tố an toàn dịch bệnh và độ phủ vaccine ở các địa bàn giáp ranh. Khi các yếu tố cho thấy sự an toàn sẽ tổ chức cho người dân lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Mong người dân cố gắng vì lợi ích chung, an toàn chung

Đối với việc về quê, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, tỉnh Bình Dương sẵn sàng tổ chức xét nghiệm sàng lọc đảm bảo người dân an toàn được tổ chức đưa đón về quê. Thực tế Bình Dương đã phối hợp đưa 5.000 người về quê.

Tỉnh cũng đã có văn bản gửi các tỉnh về việc tiếp tục tổ chức cho người dân khó khăn về quê, tuy nhiên ở một số tỉnh khó khăn về cách ly y tế nên chưa thể phối hợp.

Động viên người dân
Tỉnh Bình Dương động viên người dân ở lại.

Tỉnh Bình Dương mong muốn vì lợi ích chung, an toàn chung, người dân tiếp tục chia sẻ cùng vượt qua khó khăn. Tỉnh Bình Dương đang mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm, thu nhập để người dân dần ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ rà soát các chính sách để chi trả hỗ trợ cho người dân. Liên đoàn Lao động sẽ tiếp tục các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân. Tỉnh Bình Dương cũng nghiên cứu thêm chính sách để hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân. Tỉnh Bình Dương đảm bảo không để người dân ở lại thiếu ăn thiếu mặc.

Bên cạnh đó, về y tế, hệ thống các bệnh viện đã hoạt động trở lại vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc này đảm bảo về vấn đề người dân được khám chữa bệnh khi cần.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.

Bình Dương mở cửa hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Từ hôm nay (2.10), Bình Dương mở cửa nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Người lao động lại có việc làm để có thu nhập tự lo cho cuộc sống của mình.

Bình Dương mở cửa thận trọng, nới lỏng lưu thông tùy từng địa phương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 1.10, UBND tỉnh Bình Dương thông tin điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và quy định về lưu thông ở các địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.

Bình Dương mở cửa hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Từ hôm nay (2.10), Bình Dương mở cửa nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Người lao động lại có việc làm để có thu nhập tự lo cho cuộc sống của mình.

Bình Dương mở cửa thận trọng, nới lỏng lưu thông tùy từng địa phương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 1.10, UBND tỉnh Bình Dương thông tin điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và quy định về lưu thông ở các địa phương.