Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thanh Trì

Phan Liên |

Sáng 27.8, huyện Thanh Trì (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ X, năm 2022.

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) huyện Thanh Trì diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 68 năm ngày Giải phóng thủ đô (10.10) và Giải phóng huyện Thanh Trì (6.10).

Tại đại hội có sự tham gia của nhiều vị đại biểu khách quý, các vị lãnh đạo và đông đảo người dân tại huyện Thanh Trì.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT diễn ra vô cùng sôi nổi của huyện Thanh Trì
Lễ khai mạc Đại hội TDTT diễn ra vô cùng sôi nổi của huyện Thanh Trì.

Bắt đầu chương trình đại hội là phần diễu hành biểu dương các lực lượng luôn tiên phong trong các hoạt động của huyện.

Các  lực lượng lần lượt tham gia diễu hành biểu dương (Ảnh: PL)
Các  lực lượng lần lượt tham gia diễu hành biểu dương (Ảnh: PL)
Các  lực lượng lần lượt tham gia diễu hành biểu dương (Ảnh: PL)
Các lực lượng lần lượt tham gia diễu hành biểu dương. Ảnh: Phan Liên

Ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đã nhận đuốc và châm lửa truyền thống trước sự chứng kiến của quan khách, người dân tại lễ khai mạc.

 
Ông Lê Tiến Nhật - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì châm lửa truyền thống. Ảnh: Phan Liên
 

Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cũng bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc những thành tích mà huyện đạt được, góp phần vào thành tích chung của toàn thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch Huyện Thanh Trì phát biểu.(Ảnh:PL)
Ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phan Liên

Lãnh đạo trao cờ lưu niệm và tặng hoa các đơn vị (Ảnh:PL)
Trước khi diễn ra những tiết mục đồng diễn nghệ thuật, các vị lãnh đạo đã trao cờ lưu niệm và tặng hoa tri ân các đơn vị. Ảnh: Phan Liên

Sau cùng là các tiết mục đồng diễn văn nghệ được thể hiện vô cùng đầu tư và bắt mắt, khẳng định tinh thần, niềm tự hào và truyền thống của huyện Thanh Trì.

 
Các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của người dân ở nhiều độ tuổi.(Ảnh:PL)
Các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của người dân ở nhiều độ tuổi.(Ảnh:PL)
Các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của người dân ở nhiều độ tuổi.(Ảnh:PL)
Các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của người dân ở nhiều độ tuổi.(Ảnh:PL)
Các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của người dân ở nhiều độ tuổi. Ảnh: Phan Liên

Người dân tại huyện Thanh Trì đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi trước đại hội lần này.

"Tôi và đội của mình, cùng tất cả các đoàn diễu hành, đoàn nghệ thuật đã tập luyện gần một tháng nay để chào mừng đại hội. Thay vì mệt thì mọi người thấy vui nhiều hơn" - cô Nguyễn Thị Hà (xã Liên Minh, Thanh Trì) chia sẻ.

Kết thúc lễ khai mạc với tiết mục đồng diễn vô cùng đầu tư của huyện Thanh Trì
Kết thúc lễ Khai mạc Đại hội với tiết mục đồng diễn vô cùng đầu tư của huyện Thanh Trì.

Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2022 của huyện Thanh Trì là hoạt động được  tổ chức hàng năm diễn ra trong tâm thế phấn khởi của người dân trong huyện.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8.2022, các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở với quy mô tổ chức từ 5 - 7 môn thể thao, thu hút trên 20.000 người tham gia.

Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X có 12 môn thi đấu với 28 nội dung, 268 bộ giải thưởng dành cho các đối tượng từ mầm non đến người cao tuổi. Đại hội đã diễn ra sôi nổi rộng khắp, thu hút các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia. Huyện Thanh Trì đã thành lập 16 đội tuyển tham gia Đại hội TDTT cấp TP, đến nay đã giành được 64 huy chương các loại (24 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 22 huy chương Đồng).

Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022 là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân quan tâm hơn nữa đến phong trào TDTT.  Đồng thời, đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng những vận động viên tài năng tham dự Đại hội TDTT thủ đô lần thứ X năm 2022.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Hà Anh |

Tuyên Quang - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các cán bộ, chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, chuyên viên các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Lỗ Thị Hương |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và các Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên trở lên.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 26.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Tuyên Quang: Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Hà Anh |

Tuyên Quang - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các cán bộ, chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, chuyên viên các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Lỗ Thị Hương |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và các Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên trở lên.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Lương Hà |

Hải Phòng - Ngày 26.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.