Sôi động lễ diễu hành tuyên truyền biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận đã diễn ra sôi động tại TP. Thanh Hoá sáng 22.7.

 
Xe tuyên truyền lưu động tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá. Ảnh: T.L

Sáng 22.7, tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận.

 
Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT-TT. Ảnh: T.T

Tham dự có ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT-TT; ông Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Sở TT-TT các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh... cùng sự có mặt của 11 Đoàn thi đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và lân cận đã về tham dự Hội thi.

Ông Nguyễn Văn Tạo, cho biết Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động là một trong 4 nội dung của Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020.

 
Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đại diện nhận 2.000 lá cờ từ ông Tô Đình Tuân - TBT Báo Người Lao Động. Ảnh: T.T

Ông Tạo cũng cho hay, tại Lễ ra quân, diễu hành xe cổ động, Ban Tổ chức Hội thi phối hợp với Báo Người Lao Động lồng ghép tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" nhằm tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại các tỉnh, thành phố duyên hải Việt Nam kiên cường bám biển.

Theo đó, Ban Tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ dành tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Thanh Hóa; tặng cờ Tổ quốc cho 20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và trao biểu trưng của Chương trình đến Ban Tổ chức Hội thi và các tỉnh, thành phố ven biển tham dự Hội thi.

 
20 ngư dân Sầm Sơn tiêu biểu nhận cờ Tổ quốc do ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng. Ảnh: T.T
 
Diễu hành của đoàn thanh niên.
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng triển lãm ảnh về biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều ngày 21.7, tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh thi đua tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam.

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho hơn 200 CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền, biên giới biển đảo Việt Nam cho hơn 200 CNVCLĐ.

Tặng 250 cuốn sách tại “Ngày hội sách hướng về biên giới, biển đảo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.7, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp với trường Tiểu học Vinh Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) tổ chức “Ngày hội sách hướng về biên giới, biển đảo”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tưng bừng triển lãm ảnh về biển đảo tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều ngày 21.7, tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh thi đua tuyên truyền về chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam.

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho hơn 200 CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền, biên giới biển đảo Việt Nam cho hơn 200 CNVCLĐ.

Tặng 250 cuốn sách tại “Ngày hội sách hướng về biên giới, biển đảo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.7, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp với trường Tiểu học Vinh Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) tổ chức “Ngày hội sách hướng về biên giới, biển đảo”.