Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 20h hôm trước đến 4h hôm sau

Đạt Phan |

Từ ngày 2.8.2021, người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được yêu cầu tuyệt đối không ra đường từ 20h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Ngày 2.8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký ban hành Công văn số 1570/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 31.7.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu kể từ 20h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ trường hợp cấp cứu; các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng phòng chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas; phương tiện đưa đón công nhân của doanh nghiệp có bố trí chỗ nghỉ tập trung cho công nhân tại khách sạn, nhà nghỉ).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 2.8.2021 đến khi có thông báo mới.

Bản đồ COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đến ngày 2.8.2021. Ảnh chụp màn hình
Bản đồ cập nhật tình hình COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đến ngày 2.8.2021. Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đến hết ngày 1.8.2021, toàn tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận 276 ca mắc COVID-19, trong đó Thị xã Vĩnh Châu có số ca mắc cao nhất với 132 ca. Toàn tỉnh hiện có 19 khu vực phong tỏa.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng khẩn trương lập chốt kiểm dịch ở tất cả cửa ngõ từ 17h ngày 30.7

BẠCH CÚC |

Ngày 30.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.

Sóc Trăng: Trên 70 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Trong những ngày vừa qua, khi tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Sóc Trăng đã phát động trong toàn khối, trong đó có Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với các ban ngành, đoàn thể xây dựng bếp ăn phục vụ cho các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sóc Trăng khẩn trương lập chốt kiểm dịch ở tất cả cửa ngõ từ 17h ngày 30.7

BẠCH CÚC |

Ngày 30.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.

Sóc Trăng: Trên 70 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Trong những ngày vừa qua, khi tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Sóc Trăng đã phát động trong toàn khối, trong đó có Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với các ban ngành, đoàn thể xây dựng bếp ăn phục vụ cho các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.