Sóc Trăng: Xử lý nghiêm trường hợp nghi nhiễm nhưng tự ý cho về nhà cách ly

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 19.11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn hỏa tốc về việc xử lý các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm tầm soát. Theo đó, phải nhanh chóng cách ly riêng nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nếu có kết quả nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây, nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho nhân viên, người lao động của đơn vị để tầm soát, phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, một số nhân viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau khi xét nghiệm (test nhanh) có kết quả nghi nhiễm (hoặc nhiễm) với SARS-CoV-2 đã cho nhân viên tự về nhà cách ly, không khai báo đến cơ sở y tế. Điều này không đúng với quy định phòng, chống dịch COVID-19, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở y tế tư nhân, bệnh viện tư nhân tăng cường quản lý theo quy định các trường hợp nghi nhiễm (hoặc nhiễm) SARS-CoV-2 đối với nhân viên, người lao động, người đến khám chữa bệnh.

Đối với các trường hợp sau khi xét nghiệm tầm soát, có kết quả nghi nhiễm hoặc xác định dương tính với SARS-CoV-2, thì nhanh chóng cách ly riêng, triển khai ngay phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và thông báo đến cơ sở y tế gần nhất để có hướng dẫn xử lý theo đúng quy định, không được tự ý cho người nghi nhiễm (hoặc nhiễm) về nơi cư trú. Mọi trường hợp thực hiện không đúng quy định, làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dịch bệnh COVID-19 tại Sóc Trăng đang diễn biến hết sức phức tạp, ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao. Đến thời điểm này, số ca mắc trên địa bàn đã hơn 10.000 ca.

Theo thống kê, từ 27.4 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận 11.038 ca mắc COVID-19; đã có 7.433 người được điều trị khỏi bệnh, 67 trường hợp tử vong. Hiện còn 3.583 ca đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Các địa phương có ca nhiễm cao nhất là: huyện Trần Đề (2.962 ca), thị xã Vĩnh Châu (1.585 ca), huyện Kế Sách (1.581 ca), TP.Sóc Trăng (1.088 ca),...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đề nghị bổ sung 5 nút giao cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – TP.Cần Thơ cho rằng việc bổ sung các nút giao là cần thiết và đồng thời kiến nghị xây dựng thêm 5 nút giao kết nối cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Từ 0h ngày 13.11, Sóc Trăng chỉ còn 1 huyện “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 13.11.

TPHCM hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc cho Sóc Trăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các tỉnh thành phố miền Tây đang tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100 nhân lực cho Sóc Trăng trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ đề nghị bổ sung 5 nút giao cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – TP.Cần Thơ cho rằng việc bổ sung các nút giao là cần thiết và đồng thời kiến nghị xây dựng thêm 5 nút giao kết nối cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Từ 0h ngày 13.11, Sóc Trăng chỉ còn 1 huyện “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 13.11.

TPHCM hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc cho Sóc Trăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các tỉnh thành phố miền Tây đang tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100 nhân lực cho Sóc Trăng trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này.