Sóc Trăng vận động trên 142 tỉ đồng “Vì người nghèo”

Văn Sỹ |

Tính đến ngày 25.10, Quỹ “Vì người nghèo các cấp trong tỉnh Sóc Trăng vận động được gần 142 tỉ đồng và tiếp nhận hiện vật, các hình thức khác quy ra giá trị thành tiền trên 46 tỉ đồng.

Đó là thông tin vừa được báo cáo tại buổi Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và mua bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Sóc Trăng.

Để vận động được gần 142 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực vận động trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng tiếp nhận hiện vật, các hình thức khác quy ra giá trị thành tiền trên 46 tỉ đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động được, trong 10 tháng năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng 1.663 căn "Nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tặng quà nhân dịp Tết, hỗ trợ người nghèo trị bệnh nặng, tặng học bổng, hỗ trợ cây, con giống, xây dựng mô hình giảm nghèo... với tổng số tiền trên 125 tỉ đồng.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cùng lãnh đạo tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Kha - Văn

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiêu chí mới, giai đoạn 2022-2025 toàn tỉnh vẫn còn 22.120 hộ nghèo, 29.403 hộ cận nghèo đang gặp nhiều khó khăn và 29.750 hộ đặc biệt khó khăn chưa có điều kiện mua bảo hiểm y tế, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và cộng đồng xã hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” thời gian qua.

Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tiếp tục tích cực hưởng ứng đóng góp để giúp đỡ người nghèo và mua bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và việc mua bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022.

 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trao tặng 200 triệu đồng tại lễ phát động Quỹ "Vì người nghèo".

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo cùng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã trao bảng tượng trưng ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 gần 1,7 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trao tặng 200 triệu đồng. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đóng góp ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động với số tiền gần 37 triệu đồng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Bảo hiểm y tế - phao cứu sinh của người bệnh hiểm nghèo

Văn Sỹ |

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) - nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, điều trị bệnh. 

Trên 80% sinh viên Trường Cao đẳng ở Sóc Trăng có việc làm khi ra trường

Văn Sỹ |

Trong các năm học từ 2018 - 2022, Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã đào tạo và trao bằng tốt nghiệp cho trên 1.700 học sinh, sinh viên. Trong đó, có trên 1.500 học sinh, sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.

Sóc Trăng: Trao 250 suất học bổng “Vì em hiếu học” 500 triệu đồng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều ngày 19.10, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng Chương trình “Vì em hiếu học”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sóc Trăng: Bảo hiểm y tế - phao cứu sinh của người bệnh hiểm nghèo

Văn Sỹ |

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) - nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, điều trị bệnh. 

Trên 80% sinh viên Trường Cao đẳng ở Sóc Trăng có việc làm khi ra trường

Văn Sỹ |

Trong các năm học từ 2018 - 2022, Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã đào tạo và trao bằng tốt nghiệp cho trên 1.700 học sinh, sinh viên. Trong đó, có trên 1.500 học sinh, sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.

Sóc Trăng: Trao 250 suất học bổng “Vì em hiếu học” 500 triệu đồng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều ngày 19.10, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng Chương trình “Vì em hiếu học”.