Sóc Trăng: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở địa bàn TX Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Chiều ngày 23.4, tại hội trường Thị ủy, UBND TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TX. Vĩnh Châu Trần Hoàng Thắng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TX. Vĩnh Châu, nhất là công tác xúc tiến, kêu gọi, hỗ trợ nhà đầu tư được địa phương thực hiện tốt, từ đó chỉ số cải cách hành chính của thị xã 2 năm liền đứng đầu khối UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, hiện Vĩnh Châu gặp khó khăn trong đầu ra artemia, nhất là hành tím làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, mặc dù năm nay địa phương sản xuất không dư thừa nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc tiêu thụ, xuất khẩu hành tím của nông dân, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Quang cảnh buổi họp mặt
Quang cảnh buổi họp mặt

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho rằng, thời gian qua họ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, ban ngành thị xã. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án vẫn có những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án điện gió; nguồn nước phục vụ nuôi tôm; công tác phối hợp của nhà đầu tư với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện các thủ tục, công trình, dự án trên địa bàn; vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng phục vụ cho dự án điện gió… Qua đó, mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh: Vĩnh Châu là một trong những địa phương hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh nổi bật là dự án điện gió. Bên cạnh đó, địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như con tôm, hành tím… Bà Đào đề nghị Vĩnh Châu cần tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2021, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, đổi mới tư duy, hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt những khó khăn của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, để chủ động’ thường xuyên tổ chức đối thoại doanh nghiệp; thực hiện nghiệm luật doanh nghiệp; đào tạo lao động tại địa phương phục vụ cho cho doanh nghiệp; người đứng đầu quyết liệt khắc phục khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tranh; doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế xã hội, tỉnh tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; rà soát lại tình trạng lấn chiếm đất cộng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư…

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Ngày 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu.

Thương hiệu gạo ST25 chưa mất, doanh nghiệp cần khẩn trương chứng minh

Cường Ngô - Kim Khánh |

Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, hiện thương hiệu gạo ST25 chưa bị mất, vì thế doanh nghiệp cần nhanh chóng chứng minh mình là sở hữu của thương hiệu đó để được bảo hộ.

Điều gì xảy ra với gạo ST25 khi bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ?

Cường Ngô (ghi) |

Gạo ST24 và ST25 đã bị 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký bản quyền trước. Như vậy, khi Việt Nam xuất khẩu 2 loại gạo này sang Mỹ sẽ phải thông qua doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu ST24, ST25 ở Mỹ. Nếu không thông qua, doanh nghiệp Việt sẽ vi phạm về sở hữu trí tuệ. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi có trao đổi với ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Ngày 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu.

Thương hiệu gạo ST25 chưa mất, doanh nghiệp cần khẩn trương chứng minh

Cường Ngô - Kim Khánh |

Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, hiện thương hiệu gạo ST25 chưa bị mất, vì thế doanh nghiệp cần nhanh chóng chứng minh mình là sở hữu của thương hiệu đó để được bảo hộ.

Điều gì xảy ra với gạo ST25 khi bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ?

Cường Ngô (ghi) |

Gạo ST24 và ST25 đã bị 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký bản quyền trước. Như vậy, khi Việt Nam xuất khẩu 2 loại gạo này sang Mỹ sẽ phải thông qua doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu ST24, ST25 ở Mỹ. Nếu không thông qua, doanh nghiệp Việt sẽ vi phạm về sở hữu trí tuệ. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi có trao đổi với ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.