Sóc Trăng: Nhiều điểm sạt lở đe dọa cuộc sống người dân

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Hàng loạt điểm sạt lở tại huyện Kế Sách, Cù Lao Dung đe dọa đến cuộc sống bình thường của người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Kế Sách, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 11 đoạn bị sạt lở bờ bao, đường lộ nông thôn với chiều dài trên 470 mét.

Đến nay đã xử lý sạt lở được 3 đoạn, còn lại 7 đoạn, chiều dài trên 370 mét do chưa bố trí được nguồn vốn khắc phục.

Cũng trong năm 2021 vừa qua, trên địa bàn huyện Kế Sách cũng đã xảy ra sạt lở bờ bao, đường lộ nông thôn 54 đoạn với chiều dài hơn 1.500 mét; sạt lở đê ở các cồn sông 19 đoạn với chiều dài hơn 1.000 mét, hiện đã khắc phục xong.

Kế Sách là một trong những địa phương của tỉnh Sóc Trăng thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng sạt lở bờ sông do địa phương này có hệ thống kênh, rạch chằng chịt và có nhiều địa bàn nằm ven sông Hậu.

Trong những năm gần đây, trước tác động ngày càng nhanh, mạnh của tình trạng biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn huyện diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng Phạm Tấn Đạo, những năm gần đây, tình hình thiên tai sạt lở bờ sông, bờ kênh gây thiệt hại đường giao thông nông thôn, nhà cửa, cơ sở hạ tầng công cộng... trên địa bàn tỉnh xảy ra ngày càng nhiều, cao điểm nhất là vào tháng mưa, lũ, triều cường. Nhất là tại các khu vực ven sông Hậu và các địa phương của huyện Kế Sách.

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Cụ thể, khu vực sạt lở bờ sông Hậu thuộc địa bàn xã An Thạnh Đông và xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, đối với việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển hiện nay trên địa bàn tỉnh (xảy ra sự cố ở vị trí nào thì xử lý, gia cố ở vị trí đó) chỉ mang tính khắc phục tạm thời. Về lâu dài, cần được các nhà khoa học nghiên cứu để có giải pháp thích ứng tối ưu; đồng thời, nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ hệ thống các đê biển, đê sông là rất lớn và cần có sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí trung ương để thực hiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc tay chân miệng ở trẻ em tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Theo thống kê, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại Cần ThơSóc Trăng. Các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Sóc Trăng: Tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 23.5, LĐLĐ phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho người sử dụng lao động và người lao động tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu và LĐLĐ huyện Trần Đề.

Sóc Trăng: Văn bản "hỏa tốc" trước chung kết bóng đá nam SEA Games 31

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Chiều ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có văn bản hỏa tốc gửi Công an, Sở Thông tin Truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trước khi diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Sóc Trăng: Đề nghị CDC nộp 358 triệu do liên danh của Việt Á "hỗ trợ"

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại hơn 358 triệu đồng của đơn vị cung cấp kit test là công ty liên danh với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp kit test ủng hộ cho bếp ăn từ thiện.

Sóc Trăng: Tử hình thanh niên dùng dao đâm chết chị em tình cũ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - Chiều 10.5, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên án tử hình đối với Lý Văn Phương, do mâu thuẫn cá nhân dùng dao giết người.

Sóc Trăng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

HỒ THẢO |

Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Số ca mắc tay chân miệng ở trẻ em tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Theo thống kê, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại Cần ThơSóc Trăng. Các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Sóc Trăng: Tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 23.5, LĐLĐ phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho người sử dụng lao động và người lao động tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu và LĐLĐ huyện Trần Đề.

Sóc Trăng: Văn bản "hỏa tốc" trước chung kết bóng đá nam SEA Games 31

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Chiều ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có văn bản hỏa tốc gửi Công an, Sở Thông tin Truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trước khi diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Sóc Trăng: Đề nghị CDC nộp 358 triệu do liên danh của Việt Á "hỗ trợ"

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại hơn 358 triệu đồng của đơn vị cung cấp kit test là công ty liên danh với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp kit test ủng hộ cho bếp ăn từ thiện.

Sóc Trăng: Tử hình thanh niên dùng dao đâm chết chị em tình cũ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - Chiều 10.5, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên án tử hình đối với Lý Văn Phương, do mâu thuẫn cá nhân dùng dao giết người.

Sóc Trăng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

HỒ THẢO |

Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm.