Sóc Trăng khẩn trương lập chốt kiểm dịch ở tất cả cửa ngõ từ 17h ngày 30.7

BẠCH CÚC |

Ngày 30.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.

Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn (đặc biệt là trên các tuyến đường liên xã, đường hẻm nhỏ liên thông nhiều địa bàn), đảm bảo thực hiện nghiêm túc “gia đình cách ly với gia đình; ấp, khóm cách ly với ấp, khóm; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn”.

Thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động là từ 17h00 ngày 30.7.2021 cho đến khi có quyết định thôi áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 ở tất cả các cửa ngõ ra vào thuộc phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo ngăn cách toàn diện với các địa bàn lân cận; kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về gian cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp. Vừa qua, trong ngày 29.7, Sóc Trăng đã ghi nhận thêm 52 ca mắc mới COVID-19 bao gồm: Vĩnh Châu (16), Ngã Năm (05), Thạnh Trị (02), Mỹ Xuyên (17), Long Phú (04), Cù Lao Dung (08) nâng tổng số lên 229 ca mắc.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Trên 70 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Trong những ngày vừa qua, khi tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Sóc Trăng đã phát động trong toàn khối, trong đó có Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với các ban ngành, đoàn thể xây dựng bếp ăn phục vụ cho các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Trên 5 tấn nông sản Sóc Trăng lên đường hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ TPHCM

Anh Khoa |

Xe chở trên 5 tấn nông sản của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã xuất phát lên đường đến với đoàn viên, công nhân lao động TPHCM vào chiều 25.7.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Sóc Trăng: Trên 70 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Trong những ngày vừa qua, khi tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Sóc Trăng đã phát động trong toàn khối, trong đó có Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với các ban ngành, đoàn thể xây dựng bếp ăn phục vụ cho các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Trên 5 tấn nông sản Sóc Trăng lên đường hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ TPHCM

Anh Khoa |

Xe chở trên 5 tấn nông sản của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã xuất phát lên đường đến với đoàn viên, công nhân lao động TPHCM vào chiều 25.7.