Sóc Trăng có gần 10.000 đối tượng người có công và thân nhân hưởng trợ cấp

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, tỉnh quán triệt tinh thần cho các cấp, các ngành thực hiện phải từ “tâm” - đó là phát biểu của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khi đến thăm các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Là Nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng đầu tiên và có nhiều phần mộ hơn so với các huyện, thị xã của tỉnh, với gần 1.500 mộ, Nghĩa trang huyện kế Sách đã được tỉnh chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Các phần mộ được ốp đá hoa cương, khuôn viên được lát gạch sạch sẽ và bia tưởng niệm cũng được lát gạch, ốp đá hoa cương mới… tạo sự khang trang cho nghĩa trang.

 
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách, Sóc Trăng được nâng cấp, sửa chữa khang trang. Ảnh: Văn Sỹ
gần 1.500 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách được ốp đá hoa cương khang trang
Gần 1.500 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách được ốp đá hoa cương khang trang. Ảnh Văn Sỹ

“Được sự quan tâm của tỉnh để nâng cấp, sửa chữa cho Nghĩa trang được khang trang, sạch đẹp như vầy tôi rất vui mừng. Tôi làm ở đây mấy chục năm, luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và thường xuyên quét dọn, lau chùi sạch sẽ cả khuôn viên Nghĩa trang”, ông Hồ Công Luận, quản trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách bày tỏ.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung, ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, chúng tôi cảm thấy vui mừng khi Mẹ có cuộc sống đủ đầy và lạc quan. Mẹ Nhung kể, mình có chồng và con trai hy sinh trong chiến tranh. Những năm đầu, mẹ nhớ chồng, nhớ con và thường buồn, khóc. Nhưng về sau, Mẹ nhận thấy được ý nghĩa cao cả về sự anh dũng hy sinh của chồng, con nên coi đó là sự tự hào.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung bên bức ảnh của người con trai thứ 3 là liệt sĩ hy sinh năm 18 tuổi
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung bên bức ảnh của người con trai thứ 3 là liệt sĩ hy sinh năm 18 tuổi. Ảnh: Văn Sỹ

“Ở đây mẹ được chăm lo nhiều thứ từ tỉnh đến huyện, xã. Hơn nữa, còn được nhận phụng dưỡng và các cháu cán bộ thường đến thăm hỏi. Căn nhà của mẹ cũng được nhà nước hỗ trợ 2 lần tiền để sửa chữa”, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Lãnh đạo xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhung nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày thương bing, liệt sĩ 27.7
Lãnh đạo xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhung nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày thương binh, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sỹ

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, bên cạnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối đối với gia đình chính sách, người có công, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo nhà ở cho các gia đình. Tỉnh đã xây dựng, sửa chữa hơn 17.600 căn Nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí trên 418.000 tỉ đồng.

“Bên cạnh chăm lo nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập, đào tạo nghề cho con thương binh, gia đình liệt sĩ, thường xuyên thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, sản xuất để có sự giúp đỡ kịp thời các gia đình, Sở cũng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng 103 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đến cuối đời”, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào tặng thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ 27.7
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào tặng thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sỹ

Ông Quang cho biết thêm, thời gian tới, sở tiếp tục tập trung các nguồn vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính ổn định, lâu dài, khang trang, sạch đẹp nhằm phát huy tính giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, tỉnh Sóc Trăng có hơn 15.000 người con ưu tú  đã ngã xuống, hơn 6.500 người đã hy sinh một phần thân thể và có 2.325 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Toàn tỉnh có gần 10.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả hàng năm trên 230 tỉ đồng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thăm, tri ân gia đình cán bộ Công đoàn

Cẩm Tú |

An Giang - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 25.7, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dẫn đoàn đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ để thăm hỏi, tri ân, tặng quà.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN tri ân các thương binh, liệt sĩ tại Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng nay (25.7), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một số thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn TP.Hà Giang và dâng hương tại điểm cao 468 (xã Thanh Thuỷ, Vị Xuyên).

Sóc Trăng thăm và tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27.7

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), từ ngày 22.7 đến ngày 26.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ VNAH, thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

An Giang: Thăm, tri ân gia đình cán bộ Công đoàn

Cẩm Tú |

An Giang - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 25.7, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dẫn đoàn đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ để thăm hỏi, tri ân, tặng quà.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN tri ân các thương binh, liệt sĩ tại Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng nay (25.7), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một số thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn TP.Hà Giang và dâng hương tại điểm cao 468 (xã Thanh Thuỷ, Vị Xuyên).

Sóc Trăng thăm và tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27.7

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), từ ngày 22.7 đến ngày 26.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ VNAH, thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.