Sóc Trăng: Bảo hiểm y tế - phao cứu sinh của người bệnh hiểm nghèo

Văn Sỹ |

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) - nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, điều trị bệnh. 

“Phao cứu sinh” của người bệnh hiểm nghèo

“Nếu không có BHYT, chắc tôi không thể sống đến ngày hôm nay”, đó là chia sẻ của bà Lê Thị Kim Loan, ngụ phường 2, thành phố Sóc Trăng. Bà Loan cho biết, mình bị bệnh suy thận nên cách một ngày phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để chạy thận nhân tạo.

Hoàn cảnh gia đình bà Loan cũng hết sức khó khăn. Cách đây 5 năm, khi chưa mắc bệnh, bà Loan bán xe bánh mì ở góc đường, chồng làm nghề hát dạo bán kẹo ở các quán nhậu cũng đủ sống qua ngày và lo cho con trai đến trường. Tuy nhiên, mấy năm nay, căn bệnh suy thận hành hạ đau nhức, đi lại khó khăn nên bà Loan chỉ ở trong căn phòng trọ để dưỡng bệnh.

“Cũng may là tôi có mua BHYT, chứ nếu không có thì chi phí chạy thận mỗi tháng gần 20 triệu đồng. Nhờ có BHYT, chỉ còn đóng mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng nên vợ chồng tôi mới có thể xoay xở được. Nếu không có BHYT, có lẽ tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay.

Hiện tại, chồng tôi đi làm ngày không được 100.000 đồng nên cũng xin gạo ở các nhà hảo tâm để đỡ phần chi phí dành lo tiền đi bệnh viện” - bà Loan than thở.

Gặp ông Phạm Văn Trọng (50 tuổi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, ông Trọng chia sẻ, trước đây tim mạch của tôi có vấn đề phải thường xuyên theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, tôi bị đau thắt ngực, mệt mỏi, khó thở. Gia đình đưa vào nhập viện thì được bác sĩ chẩn đoán bị tắc mạch vành và chỉ định đặt 2 stent mạch vành.

“Chi phí nằm viện gần 2 tuần và đặt 2 stent khoảng 160 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi, bởi mình là dân lao động có thu nhập bấp bênh. Cũng may là có BHYT nên gia đình chỉ tốn trên 40 triệu đồng cho tất cả các khoản chi phí.

Đặt stent xong 3 ngày, bây giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều. Tôi thật sự thấy việc tham gia BHYT dù có mắc bệnh hay không đều hết sức có ý nghĩa, bởi người mạnh thì đóng góp vào bảo hiểm để chia sẻ cho những người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo đỡ phần gánh nặng, được chăm sóc sức khỏe đến nơi đến chốn”.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc

Việc BHYT có ý nghĩa chia sẻ gánh nặng khó khăn đối với người tham gia khi chẳng may bị ốm đau, bệnh tật là thực tế diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân, hoàn cảnh, nhận thức khác nhau mà ở nhiều địa phương, số người tham gia BHYT vẫn chưa được như mong đợi.

Tại tỉnh Sóc Trăng, theo báo cáo của BHXH tỉnh, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 1.050.794 người, đạt 91,46% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỉ lệ bao phủ đạt 87,07%; so với năm 2021 giảm 91.951 người.

Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng - cho biết, với sự nỗ lực, quyết tâm của BHXH tỉnh cùng sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm gần đây đã nâng dần tỉ lệ người tham gia BHYT, song, vẫn còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân là trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp những khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tập trung một số kiến nghị và giải pháp để phát triển BHYT như: Tăng cường truyền thông giúp người dân, người lao động, hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia.

Cụ thể là đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu.

Quy định điều chỉnh tăng và linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng là nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện.

Quy định điều kiện về tuổi được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến khích người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức là nam giới tham gia BHXH tự nguyện.

“BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHXH, BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho một số cán bộ ở khóm, ấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết các nội dung liên quan để tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ tốt quyền lợi người tham gia BHYT” - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Chuyển nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đóng bảo hiểm y tế cho người ngoài công ty, bị phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email nhatdungxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nếu doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho người không phảo là người lao động của công ty thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, bị xử phạt như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email linhlixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã ký hợp đồng lao động và làm việc được 5 tháng nhưng chưa được công ty đóng bảo hiểm y tế. Xin hỏi, công ty không đóng bảo hiểm y tế chongười lao động sẽ bị xử phạt thế nào?

Nhiều bất cập trong thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh viện

NGUYỄN LY |

TPHCM - Để được thanh toán BHYT trong khám, chữa bệnh, các bệnh viện phải tuân thủ định mức số lượt khám từng danh mục y tế để được BHYT thanh toán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những quy định này chưa phù hợp, thậm chí là lãng phí.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo hiểm y tế được xem là "phao” cứu sinh cho người bệnh nặng và gia đình bệnh nhân nghèo mỗi khi đau ốm, đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Nắm bắt được điều này, huyện Đắk Song đã tích cực kêu gọi, trao tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm cho học sinh để các em có thêm tự tin trong học tập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chuyển nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đóng bảo hiểm y tế cho người ngoài công ty, bị phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email nhatdungxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nếu doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho người không phảo là người lao động của công ty thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, bị xử phạt như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email linhlixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã ký hợp đồng lao động và làm việc được 5 tháng nhưng chưa được công ty đóng bảo hiểm y tế. Xin hỏi, công ty không đóng bảo hiểm y tế chongười lao động sẽ bị xử phạt thế nào?

Nhiều bất cập trong thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh viện

NGUYỄN LY |

TPHCM - Để được thanh toán BHYT trong khám, chữa bệnh, các bệnh viện phải tuân thủ định mức số lượt khám từng danh mục y tế để được BHYT thanh toán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những quy định này chưa phù hợp, thậm chí là lãng phí.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo hiểm y tế được xem là "phao” cứu sinh cho người bệnh nặng và gia đình bệnh nhân nghèo mỗi khi đau ốm, đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Nắm bắt được điều này, huyện Đắk Song đã tích cực kêu gọi, trao tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm cho học sinh để các em có thêm tự tin trong học tập.