Sóc Trăng bác thông tin lãnh đạo đi du lịch Nhật Bản do Trịnh Sướng tài trợ

NHẬT HỒ |

Chiều 12.6, Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, không có chuyện Phó Bí Thư Tỉnh ủy Sóc Trăng làm trưởng đoàn đi Nhật Bản do Trịnh Sướng tài trợ. Việc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chụp hình chung với Trịnh Sướng tại Nhật Bản là chuyện tình cờ.

Sau khi công an phát hiện Trịnh Sướng (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) sản xuất, mua bán xăng giả thì người dân miền Tây quan tâm nhiều đến mối quan hệ của đại gia này với lãnh đạo các tỉnh, thành. Trong đó, đáng chú ý là Trịnh Sướng chụp ảnh cùng nhiều cán bộ đương chức và nghỉ hưu của tỉnh Sóc Trăng tại Nhật Bản. Hình ảnh này được xuất hiện một số báo khiến dư luận hết sức quan tâm.

Hóa đơn thể hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tự bỏ tiền đi du lịch Nhật Bản (ảnh VP Tỉnh ủy Sóc Trăng cung cấp)
Hóa đơn thể hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tự bỏ tiền đi du lịch Nhật Bản (ảnh VP Tỉnh ủy Sóc Trăng cung cấp)

Tấm ảnh cho thấy Trịnh Sướng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chụp với Trịnh Sướng tại Nhật Bản, trong đó có ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Hồ (nguyên Bí thư Huyện ủy Trần Đề), Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng), Nguyễn Văn Quý (Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng), Mai Hồng Thái, Huỳnh Thành Hiệp (cùng là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)... Những lãnh đạo có mặt trong ảnh lưu niệm đều cho rằng mình đi Nhật tự túc, qua Nhật Bản gặp người đồng hương (Trịnh Sướng) nên chụp ảnh lưu niệm mà thôi.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng - Triệu Công Tính cho biết, ông Sum đi Nhật Bản có phiếu thu của Cty du lịch. Thông tin trên phiếu thu ghi ông Sum đi du lịch từ 30.3 - 3.4, chi phí gần 38 triệu đồng. "Anh Sum đi du lịch cùng gia đình, không tổ chức đoàn vì vậy chuyện làm Trưởng đoàn đi du lịch Nhật Bản do Trịnh Sướng tài trợ là không đúng" - ông Tính cho biết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Đại gia Trịnh Sướng vừa bị bắt là thành viên HĐQT Cty Dầu khí tầm cỡ

N.H |

Ngoài sở hữu khối tài sản “khủng”, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng vừa bị công an bắt là thành viên HĐQT của Cty Dầu khí tầm cỡ tại ĐBSCL.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Đại gia Trịnh Sướng vừa bị bắt là thành viên HĐQT Cty Dầu khí tầm cỡ

N.H |

Ngoài sở hữu khối tài sản “khủng”, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng vừa bị công an bắt là thành viên HĐQT của Cty Dầu khí tầm cỡ tại ĐBSCL.