Sóc Trăng: 2 cánh quạt điện gió nặng cả chục tấn đang vận hành thì “rụng”

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Chỉ chưa đến một tháng sau khi đóng điện thuộc nhà máy điện gió tỉnh Sóc Trăng đã liên tiếp xảy ra hai sự cố cánh quạt điện gió hàng chục tấn rơi xuống đất. Các bên đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự cố hy hữu này.

Ngày 22.11, lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng xác nhận trên địa bàn thị xã xảy ra 2 sự cố cánh quạt điện gió tự nhiên rơi xuống. Sự cố xảy ra không thiệt hại về người. Hiện các bên đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố hy hữu này.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ngày 21.11, tại một sự án điện gió thuộc xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cánh quạt điện gió “rụng” xuống đất được cho là có chiều dài 70 mét, nặng hơn 70 tấn.

Hiện trường trụ turbin còn lại chỉ 2 cánh quạt do 1 cánh quạt đã rụng xuống. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hiện trường trụ turbine còn lại chỉ 2 cánh quạt do 1 cánh quạt đã rụng xuống. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại dự án Hòa Đông 2, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu cũng “rụng” sau khi vận hành.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng và chủ đầu tư của dự án các cánh quạt bị gãy đều còn trong thời gian bảo hành, đồng thời có mua bảo hiểm. Tuy nhiên, nguyên nhân xảy ra 2 sự cố này vẫn được các bên xác minh nên chưa thể kết luận được.

Hai sự cố này xảy ra tại 2 dự án điện gió (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Hải công suất hơn 30 MW (6 tuabin), vốn đầu tư hơn 1.420 tỉ đồng, trên diện tích đất liền 7,5ha và dự án điện gió Hoà Đông cũng công suất 30 MW, tổng đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng trên diện tích 5,6ha. Hai dự án đã được đóng điện, vận hành hồi tháng 10.2021.

Tỉnh Sóc Trăng có 21 dự án điện gió đã và đang triển khai dọc theo khu vực bờ biển dài hơn 70km.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng có tân Giám đốc Công an

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Thành Sol làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động phân công làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Từ 0h ngày 20.11, Sóc Trăng không còn huyện nào "vùng xanh"

BẠCH CÚC |

SÓC TRĂNG - UBND Tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 20.11.

Từ 0h ngày 13.11, Sóc Trăng chỉ còn 1 huyện “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 13.11.

TPHCM hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc cho Sóc Trăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các tỉnh thành phố miền Tây đang tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100 nhân lực cho Sóc Trăng trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này.

TP. Sóc Trăng “đổi màu” vàng sang cam từ 0h ngày 10.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sóc Trăng có tân Giám đốc Công an

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Thành Sol làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động phân công làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Từ 0h ngày 20.11, Sóc Trăng không còn huyện nào "vùng xanh"

BẠCH CÚC |

SÓC TRĂNG - UBND Tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 20.11.

Từ 0h ngày 13.11, Sóc Trăng chỉ còn 1 huyện “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 13.11.

TPHCM hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc cho Sóc Trăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các tỉnh thành phố miền Tây đang tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100 nhân lực cho Sóc Trăng trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này.

TP. Sóc Trăng “đổi màu” vàng sang cam từ 0h ngày 10.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.