Sở Y tế TPHCM nói về tiêm vaccine mũi 2 Pfizer cho người tiêm mũi 1 Moderna

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết trường hợp thiếu vaccine Moderna để tiêm mũi 2 thì có thể tiêm vaccine Pfizer thay thế vì hai loại vaccine này có cùng công nghệ sản xuất, có điểm tương đồng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp báo cấp thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn chiều ngày 7.9.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, vaccine COVID-19 Pfizer và Moderna sử dụng cùng một công nghệ sản xuất. Hiện nay, theo các hướng dẫn của ngành y, thành phố có thể tiêm các loại vaccine COVID-19 có công nghệ tương đồng với nhau.

"Canada và Mỹ đã áp dụng phương án tiêm trộn vaccine. Các nghiên cứu cho thấy, việc tiêm trộn đạt hiệu quả tốt và chưa ghi nhận tình huống nguy hiểm nào" - ông Nguyễn Hoài Nam thông tin.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, hiện tại, việc khan hiếm vaccine COVID-19 là vấn đề của toàn cầu, TPHCM cũng không ngoại lệ. Do đó, các đội tiêm trên toàn địa bàn đang sử dụng các loại vaccine phù hợp nhất để tiêm mũi 2 cho trường hợp đã tiêm mũi 1.

"Quan điểm của ngành y thành phố là nếu thiếu một loại vaccine nào đó để tiêm mũi 2 cho người dân, các đơn vị cần cân đối, lựa chọn loại vaccine khác. Loại vaccine đó cần đảm bảo an toàn nhất và phù hợp nhất" - ông Nam nói.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y cho biết đến nay  TPHCM đã tiêm chủng cho hơn 6,7 triệu người. Trong đó, mũi 1 là hơn 6,1 triệu người, tương đương 82,25%; mũi 2 là hơn 592.000 người, chiếm 8,2%.

"Từ đây đến 15.9, Sở Y tế đẩy nhanh bao phủ hết mũi 1 cho người còn lại, sẽ tiêm mũi 2 cho người đến thời hạn" - ông Nam khẳng định.

Theo ông Nam, Bộ Y tế đã cung cấp 1 triệu liều tiêm mũi 2 cho TPHCM và thành phố đang tổ chức tiêm với tốc độ rất nhanh. TPHCM sẽ chỉ đạo ngành y tế phối hợp ban ngành, tổ chức đợt cao điểm tiêm chủng cho những ngày sắp tới để tập trung công tác tiêm chủng

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trước đây, theo công tác phòng, chống dịch thì ưu tiên điều trị, truy vết F0 nhưng lần này sẽ là ưu tiên tiêm vaccine, để người dân có đủ kháng thể chống lại dịch bệnh và dần từng bước mở cửa, hồi phục nền kinh tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có hơn 117.900 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 7.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 117.993 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

TPHCM: Quận Bình Thạnh tiêm vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna

KHÁNH LINH |

Người dân sinh sống tại địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 loại vaccine Moderna đang bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer mũi 2.

Đến hạn tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho người dân, ngành Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc tiêm trễ mũi 2 vaccine Moderna một vài tuần không ảnh hưởng đến hiệu quả và không phải tiêm lại từ đầu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM có hơn 117.900 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 7.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 117.993 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

TPHCM: Quận Bình Thạnh tiêm vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna

KHÁNH LINH |

Người dân sinh sống tại địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 loại vaccine Moderna đang bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer mũi 2.

Đến hạn tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho người dân, ngành Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc tiêm trễ mũi 2 vaccine Moderna một vài tuần không ảnh hưởng đến hiệu quả và không phải tiêm lại từ đầu.