Sở Y tế Hải Phòng đề nghị tạm dừng xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ

Mai Dung |

Ngày 25.2, Sở Y tế Hải Phòng có văn bản trình UBND thành phố về việc đề nghị tạm dừng thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Từ ngày 22.2, Hải Phòng ghi nhận 3 ca dương tính, số lượng các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm dịch bệnh tăng cao (gồm: các trường hợp F1, F2, người trong khu cách ly tập trung, trong các khu vực phong tỏa...) dẫn đến việc phải thực hiện xét nghiệm sớm, nhiều lần, quét trên diện rộng để phát hiện sớm ca mắc. Bên cạnh đó, xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp đã được UBND thành phố chỉ đạo vẫn phải triển khai song song.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhóm nguy cơ cao có số lượng lớn. Trong khi đó năng lực xét nghiệm hiện nay chỉ đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Công văn số 1983/CV-BCĐ ngày 9.4.2020 về việc xét nghiệm COVD-19 yêu cầu “các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu”.

Do đó, để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, Sở Y tế đề nghị UBND thành phố trước mắt tạm dừng thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu. Đối với các trường hợp xét nghiệm phải trả phí, thực hiện đúng theo giá quy định của UBND thành phố tại Công văn số 902/UBND-VX ngày 8.2.2021 về việc xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại các cơ sở y tế tham gia dịch vụ xét nghiệm trên địa bàn thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Hải Phòng chính thức chốt chỉ thi 3 môn vào lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.Hải Phòng năm học 2021-2022 diễn ra với 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Hải Phòng: Xét nghiệm mở rộng, gần 6.000 CNLĐ âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đề xuất xét nghiệm thêm 2.821 lao động, trong đó 1.421 người là chuyên gia nước ngoài, 1.400 người là lao động ngoại tỉnh, lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Hải Phòng chính thức chốt chỉ thi 3 môn vào lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.Hải Phòng năm học 2021-2022 diễn ra với 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Hải Phòng: Xét nghiệm mở rộng, gần 6.000 CNLĐ âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đề xuất xét nghiệm thêm 2.821 lao động, trong đó 1.421 người là chuyên gia nước ngoài, 1.400 người là lao động ngoại tỉnh, lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.