Sở Y tế Đồng Nai: Mua kit test COVID của công ty Việt Á "không khuất tất"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế tỉnh cho biết, vào thời điểm đầu năm 2020 có mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhưng với số lượng ít, không đáng kể và khẳng định không khuất tất.

Ngày 19.12, trao đổi với phóng viên báo Lao Động liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Có mua, nhưng số lượng mua rất ít, không đáng kể vào thời điểm đầu năm 2020. Ông Vũ cho biết, một số bệnh viện ở Đồng Nai chỉ mua số lượng vài ngàn kit xét nghiệm COVID-19. Ông Vũ cũng khẳng định không có khuất tất liên quan đến vấn đề này.

Trong khi đó, ông Bạch Thái Bình – Giám đốc CDC Đồng Nai cho biết, đơn vị có mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á ở giai đoạn đầu của dịch bệnh nhưng số lượng rất ít. “Hiện chúng tôi đang cho tổng hợp và sẽ có báo cáo” – ông Bình chia sẻ.

Trong đợt dịch vừa qua, Đồng Nai cùng với TPHCM và Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, đã triển khai nhiều đợt cao điểm  xét nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, có đợt xét nghiệm trên diện rộng với quy mô lên tới 2 triệu người.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng liên quan đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít. Thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỉ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Hơn 119.000 trường hợp F0 điều trị tại nhà hoàn thành cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.12, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết: Toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 4.715 trường hợp test nhanh dương tính cách ly tại nhà. Cộng dồn đến nay, có 56.757 trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ đang cách ly, điều trị tại nhà và hơn 119.000 trường hợp khác đã hoàn thành cách ly.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.

Xuất hiện tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác - nhằm hạn chế thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Nai: Hơn 119.000 trường hợp F0 điều trị tại nhà hoàn thành cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.12, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết: Toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 4.715 trường hợp test nhanh dương tính cách ly tại nhà. Cộng dồn đến nay, có 56.757 trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ đang cách ly, điều trị tại nhà và hơn 119.000 trường hợp khác đã hoàn thành cách ly.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.

Xuất hiện tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác - nhằm hạn chế thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.