Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất thu hồi nhà biểu diễn đa năng

THUỲ TRANG |

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có đề xuất UBND TP. Đà Nẵng bãi bỏ chủ trương bán nhà biểu diễn đa năng đã triển khai từ 2014 cho Cty TNHH Công viên Châu Á, bởi đây là tài sản công nhưng Đà Nẵng đã cho bán không thông qua đấu giá là trái luật định.

Ngày 24.6, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, Sở đã có văn bản báo cáo về thực hiện chỉ đạo của UBND TP, kiểm tra tính pháp lý của việc bán nhà biểu diễn đa năng. Đơn vị cũng đã lấy ý kiến Sở Tài chính và được khẳng định rằng việc chuyển nhượng nhà biểu diễn đa năng là tài sản công phải thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trước đây và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện nay.

Việc chuyển nhượng nhà biểu diễn đa năng không qua đấu giá đã bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện trái luật, có ý kiến từ năm 2016. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Xây dựng căn cứ quy định trên và ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để báo cáo UBND xem xét, quyết định.

Với kết quả rà soát mới đây, ngày 18.6, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TP. Đà Nẵng bãi bỏ chủ trương tại thông báo năm 2014 của Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng và các văn bản liên quan đến chuyển nhượng công trình Nhà biểu diễn đa năng cho Cty TNHH Công viên Châu Á.

Sở Xây dựng cũng đồng thời đề xuất UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Văn hóa và Thể thao và  các  cơ quan đơn vị liên quan căn cứ thẩm quyền và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Chính phủ, của Bộ Xây dựng, báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý công trình nhà biểu diễn đa năng thành phố theo đúng quy định.

Đối với số tiền do Cty Công viên Châu Á đã nộp cho Cty Quản lý nhà Đà Nẵng nay là Trung tâm quản lý và khai thác nhà thì giao cho chính đơn vị này báo cáo đề xuất Sở Tài Chính, trình UBND TP. Đà Nẵng xem xét quyết định.

Được biết, Nhà biểu diễn đa năng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được UBND TP đưa vào sử dụng năm 2009 với mức đầu tư 90 tỉ đồng.

Đến năm 2014, nhận thấy nhà biểu diễn đa năng hoạt động không hiệu quả nên UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất bán toàn bộ công trình này cho Cty TNHH Công viên Châu Á với giá 50 tỉ đồng. Đến năm 2016, Kiểm toán Nhà nước phát hiện Đà Nẵng đã bán nhà biểu diễn này theo cách chỉ định mà không thông qua đấu giá trong khi đây là tài sản công.

Hiện, công trình này đang được doanh nghiệp này làm nơi để vật tư thiết bị.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều "ông lớn" lãng phí hàng trăm ha đất công

Thuỳ Dung |

Sở hữu đất công nhưng nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã lãng phí, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.

Doanh nghiệp bắt tay Vũ “nhôm” để chiếm nhà công sản

NHÓM PV |

Ngày 9.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44), Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 đối tượng nguyên cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng vì liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều "ông lớn" lãng phí hàng trăm ha đất công

Thuỳ Dung |

Sở hữu đất công nhưng nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã lãng phí, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.

Doanh nghiệp bắt tay Vũ “nhôm” để chiếm nhà công sản

NHÓM PV |

Ngày 9.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44), Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 đối tượng nguyên cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng vì liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).