Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra nước sinh hoạt cho người dân

THUỲ TRANG |

Ngày 15.2, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đang chỉ đạo Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) kiểm tra và báo cáo về thông tin nước sinh hoạt bị cặn bẩn.

Cụ thể, ông Lê Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, sau thông tin phản ánh của người dân, Sở đã chỉ đạo Dawaco phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra kỹ chất lượng nước và có báo cáo sớm về Sở Xây dựng, đồng thời phản hồi và xử lý các trường hợp mà người dân phản ánh.

Trước đó, ngay sau dịp Tết nguyên đán 2019, nhiều người Đà Nẵng có chia sẻ về tình trạng nguồn nước sinh hoạt có nhiều cặn bẩn, có nơi nước đục vàng.

Nhiều hộ gia đình tự kiểm tra bằng cách đặt khăn trắng ở đầu vòi thì bất ngờ phát hiện chiếc khăn trắng biến thành đen bởi cặn bẩn. Có nơi nước đổ ra xô, chậu cũng đã thấy cặn.

Ngay sau đó, phía Cty cấp nước Đà Nẵng cũng đã cắt cử người đến kiểm tra nước và cho kết quả an toàn. Thế nhưng với cảm quan về những xô nước đầy cặn bẩn như người dân chia sẻ vẫn khiến nhiều người bất an.

Hiện, phía Dawaco cho biết vẫn đang tiếp nhận ý kiến của khách hàng để tiến hành kiểm tra đường ống cấp nước của mạng lưới cấp nước công ty và đường ống sau đồng hồ để tìm ra nguyên nhân cụ thể và có hướng tư vấn, xử lý cho từng trường hợp.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng lo lắng vì nước sinh hoạt đầy cặn bẩn

THUỲ TRANG |

Sau vài ngày buộc khăn lọc ở vòi nước, người dân Đà Nẵng tá hoả khi chiếc khăn trắng biến thành đen bởi cặn bẩn. Có nơi nước đổ ra xô, chậu cũng đã thấy cặn.

Kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo định kỳ

Minh An |

Từng tỉnh/thành phố có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý.

Tránh được trên 50% bệnh tật khi sử dụng nước sạch và vệ sinh tốt

Minh An |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, nếu sử dụng nước sạch và vệ sinh tốt, người dân sẽ tránh được hơn 50% bệnh tật từ các bệnh truyền nhiễm có thể gây thành dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng lo lắng vì nước sinh hoạt đầy cặn bẩn

THUỲ TRANG |

Sau vài ngày buộc khăn lọc ở vòi nước, người dân Đà Nẵng tá hoả khi chiếc khăn trắng biến thành đen bởi cặn bẩn. Có nơi nước đổ ra xô, chậu cũng đã thấy cặn.

Kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo định kỳ

Minh An |

Từng tỉnh/thành phố có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý.

Tránh được trên 50% bệnh tật khi sử dụng nước sạch và vệ sinh tốt

Minh An |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, nếu sử dụng nước sạch và vệ sinh tốt, người dân sẽ tránh được hơn 50% bệnh tật từ các bệnh truyền nhiễm có thể gây thành dịch.