Số vụ tai nạn giao thông do sử dụng bia, rượu vẫn ở mức cao

Minh Hạnh |

Sáng 8.2.2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã thăm tặng quà bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Theo báo cáo hiện số ca tai nạn giao thông phải nhập viện do sử dụng rượu bia vẫn ở mức cao (trên 18%).

Sáng 8.2, Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đã tổ chức thăm và làm việc tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sáng 8.2. Ảnh ĐT
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sáng 8.2. Ảnh ĐT

GS-TS Trần Đình Giang – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị trên 2.000 bệnh nhân, trong đó có rất nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Dịp Tết năm 2022, lượng bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức thấp hơn những năm trước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đặc biệt trong 9 ngày nghỉ Tết, mỗi ngày bệnh viện khám cấp cứu trên 100 ca và mổ cấp cứu khoảng 22 ca. Trong số bệnh nhân đến khám cấp cứu có đến 70% nạn nhân có sử dụng rượu, bia, cao nhất là ngày mùng 2 Tết (32,7%).

Phó Thủ tướng tặng quà động viên gia đình những nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh ĐT
Phó Thủ tướng tặng quà động viên gia đình những nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh ĐT

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của tập thể cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện đã không chỉ nỗ lực cứu chữa người bệnh mà còn tham gia vào tuyến đầu chống dịch COVI-19 trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, đội ngũ giáo sư, cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế đã túc trực ngày đêm, xử lý kịp thời, nhanh chóng các ca bệnh do tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng tặng quà động viên gia đình những nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh ĐT
Phó Thủ tướng tặng quà động viên gia đình những nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh ĐT

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ là: Công tác quản lý, hạ tầng cơ sở an toàn, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông an toàn và ứng phó sau tai nạn kịp thời, hiệu quả. Trong đó, việc ứng phó sau tai nạn, cứu người tai nạn giao thông là nhiệm vụ quan trọng đóng góp vào việc giảm tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông.

“Đáng mừng, dịp Tết Nguyên đán 2022, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước. Điều đó thể hiện cơ sở hạ tầng giao thông đang được phát triển tốt, việc tham gia giao thông của người dân ngày càng trách nhiệm hơn”. Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự trăn trở khi báo cáo của Bệnh viện Việt Đức cho thấy, tỉ lệ tai nạn giao thông do rượu, bia vẫn còn cao. Do đó cơ quan chức năng cần phải lưu tâm, tăng cường tuyên truyền giáo dục để người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, CNVNLĐ, thuyền viên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC).

Theo ông Bùi Văn Minh, Tổng giám đốc Vietnam MRRC, trong giai đoạn 2016-2021, Trung tâm đã xử lý 3.212 vụ việc báo nạn, cứu và hỗ trợ 5.450 người bị nạn trên biển, trong đó có 215 người nước ngoài. Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo lãnh đạo Vietnam MRRC, hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển vẫn gặp nhiều khó khăn khi phụ trách khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng lớn với 3.260km chiều dài bờ biển, vùng biển rộng hơn 1 triệu km2 nhưng phương tiện cứu nạn hiện chỉ có 7 chiếc. Trong đó, chỉ có một tàu được cải tiến két nước, nâng phạm vi hoạt động từ 250 hải lý lên khoảng 400 hải lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong phối phối hợp với tất cả các lực lượng: Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, thậm chí là các tàu cá gần vùng biển xảy ra vụ việc nhanh nhất, cứu chữa người gặp nạn trên biển.

Phó Thủ tướng cho rằng, để đóng được những con tàu có tầm hoạt động xa, bên cạnh việc cân đối, đưa vào kế hoạch trung hạn, Bộ Giao thông Vận tải cũng cần nghiên cứu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét từ một số nguồn vốn khác như: vốn vay ưu đãi, hỗ trợ, kể cả đề xuất hợp tác quốc tế với một số nước cung cấp tàu đã qua sử dụng “Việt Nam có chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển rất lớn, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm chung của toàn thể các lực lượng từ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, tìm kiếm cứu nạn bảo vệ ngư trường trong khu đặc quyền kinh tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

216 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

Mai Hoa |

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.

Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm sâu dịp nghỉ Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra vụ 1 tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

9 ngày nghỉ Tết: Toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, 121 người chết

Việt Dũng |

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

216 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

Mai Hoa |

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.

Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm sâu dịp nghỉ Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra vụ 1 tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

9 ngày nghỉ Tết: Toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, 121 người chết

Việt Dũng |

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.