Sợ ô nhiễm, dân phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ sát khu dân cư

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt -  Đức tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), ngày 26.11, rất đông người dân địa phương đã tập trung tại địa điểm dự kiến để phản đối việc chủ đầu tư khởi công xây dựng dự án.

Dự án xây dựng nghĩa trang Khu Sơn Lạc Viên (Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức) được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 25.1.2013. Đến ngày 23.7.2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức.

Theo đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình. Tổng mức đầu tư là trên 131 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư.

Người dân thay phiên nhau canh gác không cho người lạ vào khu vực dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt  Đức. Ảnh: NT
Người dân thay phiên nhau canh gác không cho người lạ vào khu vực dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức. Ảnh: NT

Tuy nhiên, khi chủ đầu tư tiến hành các bước để khởi công xây dựng dự án thì đã vấp phải sự phản ứng của người dân địa phương.

Người dân ở đây cho rằng, khu vực dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ đã có nhiều công trình, nhà máy đang hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân như: Bãi chôn lấp rác thải của tỉnh, nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy ximăng, nhà máy cán thép…

Tình trạng quá tải về ô nhiễm đối với nguồn nước sinh hoạt, không khí, môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Khoảng cách từ vị trí dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ là quá gần khu dân cư và trường học, chỉ chưa đầy 1km.

Trao đổi vấn đề này, đại diện lãnh đạo TP.Tam Điệp cho biết, đây là dự án nhạy cảm và có nhiều ý kiến khác nhau, chính vì vậy mà đến nay công trình vẫn chưa khởi công xây dựng được do chưa nhận được sự đồng tình của người dân. Hiện tại người dân cử người thay phiên nhau để gác không cho chủ đầu tư đưa máy móc, công nhân vào khu vực dự kiến xây dựng.

Nếu có người lạ xuất hiện ở khu vực này thì người dân kéo ra ngăn cản không cho vào. Ảnh: NT
Nếu có người lạ xuất hiện ở khu vực này thì người dân kéo ra ngăn cản không cho vào. Ảnh: NT

Trước thực trạng người dân tập trung đông người để phản đối việc khởi công xây dựng công trình, UBND TP Tam Điệp đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với người dân.

Gần đây nhất là lần đối thoại diễn ra vào ngày 23.10.2018, lãnh đạo UBND TP.Tam Điệp, các sở, ngành hữu quan và đại diện chủ đầu tư đã trao đổi, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân liên quan đến dự án, trong đó tập trung vào các nội dung về xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn và trật tự giao thông.

“Hiện tại chúng tôi đã yêu cầu phía chủ đầu tư dừng mọi hoạt động liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án, để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân. Chỉ khi nào người dân đồng tình ủng hộ thì chủ đầu tư mới được tiếp tục triển khai xây dựng dự án” – đại diện lãnh đạo UBND TP.Tam Điệp nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” giai đoạn 2014 – 2018. Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trao tiền hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà “mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Lã Thị Sinh (công nhân lao động tại Cty TNHH Vạn Lợi) và gia đình chị Lại Thị Hoài (công nhân lao động tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam). Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ TP.Tam Điệp (Ninh Bình): Khánh thành và bàn giao nhà ở cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.11, LĐLĐ TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Vũ Thị Cam tại phường Tân Bình, TP.Tam Điệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” giai đoạn 2014 – 2018. Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trao tiền hỗ trợ kinh phí mổ tim cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà “mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Lã Thị Sinh (công nhân lao động tại Cty TNHH Vạn Lợi) và gia đình chị Lại Thị Hoài (công nhân lao động tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam). Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ TP.Tam Điệp (Ninh Bình): Khánh thành và bàn giao nhà ở cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.11, LĐLĐ TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Vũ Thị Cam tại phường Tân Bình, TP.Tam Điệp.