Sở Nội vụ TPHCM thông tin việc sắp xếp lại cán bộ tổ dân phố, tổ nhân dân

MINH QUÂN |

TPHCM – Chiều 1.12, Sở Nội vụ TPHCM chính thức thông tin về chủ trương sắp xếp lại cán bộ tổ dân phố, tổ nhân dân từ nay đến hết năm 2025.

Theo ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, mô hình tổ chức hai cấp dưới xã, phường, gồm khu phố - ấp và tổ dân phố - tổ nhân dân tại TPHCM đã tồn tại 37 năm.

Trước đó, năm 2018, Bộ Nội vụ có kết luận kiểm tra về tổ chức bộ máy dưới phường, xã và yêu cầu TPHCM điều chỉnh mô hình hai cấp thành một cấp để phù hợp với quy định chung cả nước.

Hiện TPHCM có 27.377 tổ chức dưới phường, gồm 2.008 khu phố - ấp và 25.369 tổ dân phố - tổ nhân dân với tổng nhân sự hơn 64.000 người.

Theo mô hình mới, TPHCM gộp tổ dân phố - nhân dân vào khu phố - ấp, giúp giảm từ 27.377 xuống 5.200 khu phố - ấp, tức giảm khoảng 80%.

Số người hoạt động cũng giảm từ hơn 64.000 người còn hơn 26.000 người, tức giảm hơn 38.000 nhân sự.

Ông Nguyễn Duy Tân chia sẻ, theo quy định, sau khi bỏ cấp tổ dân phố - tổ nhân dân, mỗi khu phố - ấp sẽ có 3 chức danh gồm: Bí thư chi bộ, trưởng khu phố - ấp, trưởng ban công tác mặt trận.

UBND TPHCM đã giao các bên liên quan đề xuất bổ sung thêm 2 chức danh là chi hội trưởng phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên để đảm bảo các hoạt động được hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM thông tin thêm, hiện tại, địa phương chưa áp dụng việc thay đổi này, các loại phụ cấp, kinh phí hoạt động của cấp tổ dân phố - tổ nhân dân chưa có gì thay đổi. Khi thực hiện đề án mới, với nhân sự giảm so với mô hình hiện tại, kinh phí phân bổ cho từng nhân sự tại khu phố - ấp chắc chắn sẽ tăng.

Đối với 38.000 nhân sự cắt giảm sau sắp xếp, TPHCM cũng tính toán tri ân, tuyên dương theo từng cấp để khích lệ, khen thưởng.

UBND TPHCM đánh giá mô hình mới bước đầu sẽ lúng túng bởi số người tham gia điều hành địa bàn giảm đột ngột quá lớn, khoảng 2,5 lần so với hiện tại.

Sau khi không còn tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố - ấp chỉ còn 5 người hoạt động không chuyên trách, quản lý 350 - 450 hộ dân, tức bình quân mỗi người quản lý 70 - 90 hộ. Do đó, những người này cần có khả năng sử dụng công nghệ như Zalo, Viber...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mức lương của trưởng thôn, tổ dân phố năm 2022

Phương Minh |

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp. Vậy họ được nhận mức lương thế nào?

TPHCM nói gì về dôi dư hơn 5.700 biên chế, 2 năm không thi tuyển?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiện nay, TPHCM có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được Trung ương giao. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải đã nêu ra 3 nguyên nhân chính và giải pháp cho vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ truy trách nhiệm TPHCM dư hơn 5.700 biên chế

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc TPHCM để dư hơn 5.700 biên chế công chức, viên chức so với con số Trung ương giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị TPHCM làm rõ vấn đề xuất phát từ đâu, trách nhiệm của ai và hướng giải quyết ra sao.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Mức lương của trưởng thôn, tổ dân phố năm 2022

Phương Minh |

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp. Vậy họ được nhận mức lương thế nào?

TPHCM nói gì về dôi dư hơn 5.700 biên chế, 2 năm không thi tuyển?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiện nay, TPHCM có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được Trung ương giao. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải đã nêu ra 3 nguyên nhân chính và giải pháp cho vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ truy trách nhiệm TPHCM dư hơn 5.700 biên chế

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc TPHCM để dư hơn 5.700 biên chế công chức, viên chức so với con số Trung ương giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị TPHCM làm rõ vấn đề xuất phát từ đâu, trách nhiệm của ai và hướng giải quyết ra sao.