Sở Nội vụ Đà Nẵng nói gì về chi 200 triệu hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ việc?

THUỲ TRANG |

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng khẳng định hoàn toàn không có chuyện vận động toàn bộ 316 người nghỉ việc để bố trí nhân lực trẻ bởi việc này đòi hỏi những điều kiện nghiêm ngặt khác.

Sáng 12.7, bên lề ngày làm việc thứ 3 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đã có trao đổi nhanh về chính sách hỗ trợ cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng, đặc biệt về con số 316 người dự kiến sẽ được động viên tự nguyện nghỉ việc.

Thưa ông, con số 316 cán bộ, lãnh đạo thuộc diện được động viên mà ông đề cập đến tại buổi thảo luận chiều 11.7 là từ đâu?

- Như đã trao đổi, qua rà soát đội ngũ cán bộ lớn tuổi trong đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ lần này thì khối Đảng và đoàn thể có 69 người, khối chính quyền có 178, đơn vị sự nghiệp là 69, đơn vị sự nghiệp thuộc sở ngành là 49. Tổng cộng, 316 cán bộ, lãnh đạo đủ điều kiện. 

Đây là đội ngũ chúng tôi rà soát thuộc theo độ tuổi, với nữ từ 50 trở lên, nam từ 55 tuổi trở lên để xem xét tính toán trong diện động viên.

Vậy có phải sau khi chính sách được thông qua thì Đà Nẵng mong 316 cán bộ, lãnh đạo này sẽ “nhường ghế” để bố trí nhân lực trẻ?

- Hoàn toàn không có chuyện vận động toàn bộ 316 người này nghỉ, bởi việc này đòi hỏi những điều kiện nghiêm ngặt khác.

Thứ nhất là cá nhân cán bộ, lãnh đạo đó phải tự nguyện, phải được cấp quản lý và có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý. Đặc biệt là thành phố phải có nhân lực thay thế ngay và người thay phải có năng lực hơn người cũ thì mới có thể đảm nhiệm được công việc, đảm bảo điều hành quản lý tốt hơn thì mới thay.

Sau khi được thông qua tại HĐND kỳ này, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định thực hiện. Từ đó, Thành uỷ, các cấp chính quyền sẽ tiến hành xem xét, tham mưu, cân nhắc từng vị trí cán bộ nằm trong diện đủ điều kiện mới động viên, đồng thời cũng nắm bắt những nguyện vọng của cán bộ.

Con số hỗ trợ 100 đến 200 triệu đồng mà chính sách này đưa ra nhằm hỗ trợ cho cán bộ tự nguyện nghỉ việc là dựa vào đâu thưa ông?

Việc đưa ra chỉ tiêu 100 đến 200 triệu đồng hỗ trợ cho từng vị trí, cấp bậc của cán bộ tự nguyện xin nghỉ việc là dựa vào những quy định pháp luật cho phép, cùng với đó, chúng tôi đã xem xét những khía cạnh như mức tiền lương của cán bộ công chức.

Khi họ nghỉ rồi mà vẫn muốn tham gia bảo hiểm, họ phải tự đóng cho đến độ tuổi nghỉ hưu thì mất bao nhiêu.... Từ đó, chúng tôi đề xuất ra những mức hỗ trợ khác nhau mà cao nhất là 200 triệu đồng.

Chính sách này có ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ khi họ đã sắp đến tuổi nghỉ hưu và nhận các chế độ hưu trí hay không thưa ông?

- Tôi xin nhấn mạnh, đây là chính sách khuyến khích tự nguyện thôi việc chứ không phải là nghỉ hưu sớm. Sau khi nghỉ việc, các cá nhân cán bộ này được nhận khoản tiền hỗ trợ và vẫn có thể tham gia BHXH đến khi đủ tuổi để được hưởng hưu trí như bình thường.

Xin cám ơn ông!

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 200 triệu đồng: Đà Nẵng kỳ vọng 316 cán bộ, lãnh đạo sẽ xin nghỉ việc

THUỲ TRANG |

Nếu dự thảo chính sách hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng cho cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được thông qua, Đà Nẵng sẽ động viên 316 người xin nghỉ việc để bố trí cán bộ trẻ, sắp xếp lại bộ máy.

Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

THÙY TRANG |

So với những chính sách hiện hành về nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - nhận định, dự thảo về chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ chưa thật sự hấp dẫn, đặc biệt là với những cán bộ cấp cao.

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hỗ trợ 200 triệu đồng: Đà Nẵng kỳ vọng 316 cán bộ, lãnh đạo sẽ xin nghỉ việc

THUỲ TRANG |

Nếu dự thảo chính sách hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng cho cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được thông qua, Đà Nẵng sẽ động viên 316 người xin nghỉ việc để bố trí cán bộ trẻ, sắp xếp lại bộ máy.

Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

THÙY TRANG |

So với những chính sách hiện hành về nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - nhận định, dự thảo về chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ chưa thật sự hấp dẫn, đặc biệt là với những cán bộ cấp cao.

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.