Sở GDĐT Long An nói về bất thường trong chọn SGK: Chọn 1 bộ cho dễ quản lý

Kỳ Quan |

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.

Bộ GDĐT đã nhận được công văn của 63 Sở GDĐT, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Kết quả báo cáo của các Sở GDĐT cho thấy, tất cả các đầu sách giáo khoa được phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đều được lựa chọn.

Hầu hết các địa phương chọn ít nhất sách giáo khoa từ 3 bộ sách trở lên.

Tuy nhiên,  Long An và Khánh Hòa chỉ chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa.

Trước bất thường này, Bộ GDĐT đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa của 2 địa phương.

Quan điểm của Bộ GDĐT là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Nếu các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa  đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó. Không có lý do gì để cho phép một địa phương thực hiện duy nhất bộ sách giáo khoa trong khi thực tế các trường chọn từ nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An – ông Nguyễn Thanh Tiệp – cho biết, tỉnh Long An đã thực hiện đầy đủ các bước chọn lựa sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

Tổng hợp kết quả từ các trường trong tỉnh báo cáo về cho thấy, đa số các trường đều chọn cùng 1 bộ sách giáo khoa (xin không nêu tên). Sở GDĐT tỉnh Long An đã báo cáo kết quả về lãnh đạo tỉnh.

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.

“Nếu sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, khi học sinh chuyển học từ trường này sang trường khác, là việc diễn ra thường xuyên ở Long An, các em phải mua bộ sách giáo khoa mới”- ông Tiệp giải thích về 1 trong những bất tiện của việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa.

Cũng theo ông Tiệp, Bộ GDĐT đã có trao đổi với UBND tỉnh Long An và Sở GDĐT tỉnh Long An về việc tỉnh Long An chỉ chọ 1 bộ sách giáo khoa.

Sau đó, Sở GDĐT tỉnh Long An đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đúng theo Thông tư 01. Theo đó tỉnh Long An sẽ sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, các trường sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa do giáo viên nhà trường lựa chọn như kết quả đã tổng hợp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đang kiểm tra việc lựa chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cho rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình lựa chọn sách giáo khoa để có hướng xử lý.

Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

Bất thường trong chọn SGK: Có tỉnh 100% trường học chọn cùng một bộ sách

Đặng Chung |

Một số địa phương như Long An, Khánh Hòa có 100% trường học trong tỉnh chọn cùng một bộ sách giáo khoa lớp 1. Dư luận đặt câu hỏi về việc kết quả này liệu có bất thường, khi rất khó để hội đồng chọn sách giáo khoa của tất cả các trường trong tỉnh lại có chung suy nghĩ và đồng thuận đến vậy?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa đang kiểm tra việc lựa chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cho rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình lựa chọn sách giáo khoa để có hướng xử lý.

Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

Bất thường trong chọn SGK: Có tỉnh 100% trường học chọn cùng một bộ sách

Đặng Chung |

Một số địa phương như Long An, Khánh Hòa có 100% trường học trong tỉnh chọn cùng một bộ sách giáo khoa lớp 1. Dư luận đặt câu hỏi về việc kết quả này liệu có bất thường, khi rất khó để hội đồng chọn sách giáo khoa của tất cả các trường trong tỉnh lại có chung suy nghĩ và đồng thuận đến vậy?