Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 học sinh bị đình chỉ vì thuốc lá điện tử

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT ngày 24.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Chiều 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp học sinh Trường THCS Đà Nẵng bị ngất sau khi dùng thuốc lá điện tử, ngày 24.12, Sở Giáo dục Đào tạo ban hành văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Văn bản nêu rõ, hiện nay có tình trạng học sinh dùng thuốc lá điện tử trong trường học trên địa bàn thành phố. Thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới không hề kém độc so với thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, hiện loại thuốc lá này đã “xâm nhập” vào các trường học, với vẻ bên ngoài khá đặc biệt, làm mọi người nhầm lẫn với các loại vật dụng khác như son môi, cây bút, hộp quẹt, chai dầu, bình uống, đĩa flash,... Thuốc lá điện tử gây hại tới sức khỏe con người và hiện nhiều quốc gia đã cấm hoàn toàn sản phẩm này.

Tại Việt Nam, sản phẩm này đang được quảng cáo gây hiểu nhầm như sản phẩm không gây hại và có tác dụng thay thế thuốc lá thông thường. Do vậy, Bộ Y tế đang xem xét đề xuất với Chính phủ cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục cho học sinh hiểu rõ về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nắm bắt thông tin; phát hiện sớm các học sinh vi phạm việc sử dụng thuốc lá điện tử để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên không để tham gia các tệ nạn xã hội, tội phạm và các vị phạm pháp luật; đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào trường học.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) vừa có quyết định đình chỉ học tập với 2 học sinh liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử trong trường học. Cụ thể, sự việc diễn ra vào khoảng 16h30 ngày 22.12, sau giờ ra chơi, em V.A.D (lớp 8B10) vào lớp thì có biểu hiện chóng mặt và ngất xỉu trong lớp. Ngay lập tức, nhân viên y tế nhà trường tiến hành sơ cứu và giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo với gia đình em D. tới đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền và về nhà theo dõi sau đó. Qua tìm hiểu, sau khi đá bóng, em D. vào nhà vệ sinh thì được em B. đưa thuốc lá điện tử và bảo hút thử, sau đó về lớp thì bị ngất xỉu.

Căn cứ những quy định, nội quy học sinh của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng đã ký 2 quyết định kỷ luật với hình thức đình chỉ học tập 3 ngày ( từ 23 đến 25.12) đối với em D. và đình chỉ học tập 7 ngày (từ 23 đến 29.12) đối với em B.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Hải Phòng: Phạt cá nhân đưa tin giả về người Việt tại Đài Loan nhiễm HIV

Mai Dung |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L về việc chia sẻ tin giả về người Việt Nam tại Đài Loan nhiễm HIV từ du học sinh lên mạng xã hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Hải Phòng: Phạt cá nhân đưa tin giả về người Việt tại Đài Loan nhiễm HIV

Mai Dung |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L về việc chia sẻ tin giả về người Việt Nam tại Đài Loan nhiễm HIV từ du học sinh lên mạng xã hội.