Sở GDĐT Cà Mau đề nghị các trường trả lại tiền học phí cho phụ huynh

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 17.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị các trường đã thu học phí phải liên hệ trả lại phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Trước đó, tỉnh này có chủ trương không thu học phí học kỳ 1 đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, vẫn còn một số ít đơn vị, trường học thực hiện các khoản thu, chi chưa đúng quy định dẫn đến dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, phụ huynh học sinh bức xúc như: Thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022, các khoản thu đồ dùng học tập, thu phí thẻ đón trẻ, thu quỹ hội cha mẹ học sinh...

Riêng vấn đề thu học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tỉnh chưa thu học phí năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các đơn vị, trường học đã thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thì phải liên hệ với phụ huynh học sinh trả lại trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau đã hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy trên địa bản tỉnh Cà Mau, theo Kết luận số 90-KL/TU, ngày 30.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành.

Để chấn chỉnh kịp thời, dứt khoát việc thu, chi không đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm việc thu, chi như đã quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Cà Mau bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến từ vùng cấp độ 1 và 2

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức bỏ quy định người ở vùng nguy cơ cấp 1, nguy cơ cấp 2 vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính. 

Cà Mau tiếp tục duy trì, củng cố 108 chốt, siết chặt người ngoài vào tỉnh

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau củng cố 108 chốt kiểm dịch tỉnh, huyện, siết chặt người đến/về tỉnh Cà Mau. Tỉnh này cũng dừng mọi hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Khó như di chuyển liên tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu gần như “cấm cửa” người dân ra vào tỉnh. Việc di chuyển liên tỉnh của 2 địa phương này chưa được mở ra dù người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.

Cà Mau: Tiêu hủy đàn chó của người về từ vùng dịch được sự đồng ý của chủ

NHẬT HỒ |

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó được chủ đồng ý. Trước đó, hai vợ chồng từ Long An đi xe máy về tỉnh Cà Mau chở theo đàn chó gây chú ý dư luận.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Cà Mau bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến từ vùng cấp độ 1 và 2

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức bỏ quy định người ở vùng nguy cơ cấp 1, nguy cơ cấp 2 vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính. 

Cà Mau tiếp tục duy trì, củng cố 108 chốt, siết chặt người ngoài vào tỉnh

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau củng cố 108 chốt kiểm dịch tỉnh, huyện, siết chặt người đến/về tỉnh Cà Mau. Tỉnh này cũng dừng mọi hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Khó như di chuyển liên tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu gần như “cấm cửa” người dân ra vào tỉnh. Việc di chuyển liên tỉnh của 2 địa phương này chưa được mở ra dù người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.

Cà Mau: Tiêu hủy đàn chó của người về từ vùng dịch được sự đồng ý của chủ

NHẬT HỒ |

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó được chủ đồng ý. Trước đó, hai vợ chồng từ Long An đi xe máy về tỉnh Cà Mau chở theo đàn chó gây chú ý dư luận.