Sở GDĐT Bình Phước công khai nhiều thông tin bất lợi cho người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Luật Tố cáo nghiêm cấm tiết lộ họ tên người tố cáo, bảo vệ bí mật, an toàn cho người tố cáo, nhưng Sở GDĐT Bình Phước đã công khai rộng rãi nhiều thông tin bất lợi, có hại cho người tố cáo.

Nhận được đơn tố cáo của 2 giáo viên (GV) Trường THPT TX Bình Long, Sở GDĐT Bình Phước có cách làm việc “chẳng giống ai” là công khai rộng rãi họ tên người tố cáo.

Sở GDĐT Bình Phước đã tổ chức lấy ý kiến của hội đồng sư phạm về các nội dung tố cáo, dẫn tới nhiều nội dung GV phản hồi “không rõ nên không có ý kiến”.

Trong khi đó, Sở GDĐT lại không căn cứ vào hướng dẫn thu chi tiền dạy thêm do chính Sở này và Sở Tài chính tham mưu tại văn bản số 3275 ngày 4.11.2015, trong đó nêu rõ tiền dạy thêm được chi cho người giảng dạy, công tác quản lý tại trường và “chi tiền điện nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm”.

Thực tế, Trường THPT TX Bình Long đã chi một số khoản không có trong dự toán, không đảm bảo thủ tục, nhiều khoản không phục vụ dạy thêm học thêm như: Khen thưởng giáo viên ôn thi học sinh giỏi: 60,5 triệu; mua, trồng cây lộc vừng…: 11,5 triệu; phát sinh hợp đồng xây bờ rào: 22 triệu; quét vôi nâng cấp bờ rào: 19,2 triệu, sơn khu hiệu bộ: 89 triệu đồng.

Những vi phạm nói trên đều được Sở GDĐT Bình Phước… bỏ qua.

Trong kết luận nội dung tố cáo, mặc dù luật pháp đã yêu cầu bảo vệ người tố cáo, nghiêm cấm tiết lộ các thông tin bất lợi cho người tố cáo, nhưng Sở GDĐT vẫn đưa vào nhiều thông tin có hại cho người tố cáo.

Cụ thể: Kết quả làm việc với tổ chuyên môn ngày 20.3.2017: “Bản thân thầy (người tố cáo) không ý thức, đưa lên mạng xã hội nhiều thông tin sai lệch… gây ảnh hưởng uy tín nhà trường rất nhiều; đề nghị xử lý người gây mất uy tín nhà trường, danh dự và uy tín lãnh đạo”.

Nội dung buổi làm việc với tổ chuyên môn ngày 17.4.2017: “Kiểm tra hồ sơ GV, thì thầy (người tố cáo) không đảm bảo quy định; chuyên môn và năng lực giảng dạy của thầy yếu”.

Ngày 24.4.2017, Sở GDĐT thực hiện hình thức thăm dò và đưa các ý kiến sau vào Kết luận nội dung tố cáo: “Người tố cáo cố ý vu khống Ban giám hiệu do xuất phát từ bản thân người tố cáo năng lực còn yếu, chưa có nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy”.

“Không thể để một người nói sai sự thật, vu khống người khác đứng trên bục giảng sẽ dạy học sinh thế nào? Sẽ làm hư một thế hệ”.

“Chỉ lo việc bới móc, vu khống nên không thể có chuyên môn vững vàng”.

Không cần úp mở, Sở GDĐT Bình Phước đã chỉ đạo xử lý kỷ luật người tố cáo vì “gây ảnh hưởng nghiêm trọng” (?).

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An) cho biết: Những nội dung nói trên đã vi phạm Luật Tố cáo 2011, gây hại cho người tố cáo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Hai giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo đã tố cáo sai phạm gì của hiệu trưởng?

QUANG ĐẠI |

Hai giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long (Bình Phước) tố cáo sai phạm của hiệu trưởng bị nhận án kỷ luật cảnh cáo, trong khi vi phạm của hiệu trưởng lại không bị xử lý.

Sở GD-ĐT Bình Phước công khai họ tên, yêu cầu kỷ luật người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình giải quyết tố cáo, Sở GD-ĐT Bình Phước nhiều lần công khai họ tên người tố cáo, đồng thời yêu cầu đơn vị bị tố cáo xử lý kỷ luật người tố cáo vì đã có hành vi “tố cáo sai sự thật, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ Sở GD-ĐT Bình Phước “ngồi mát” thu hàng trăm triệu tiền dạy thêm: Bộ GD-ĐT nói gì?

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc Sở GD-ĐT Bình Phước thu hàng trăm triệu tiền “cấp phép dạy thêm”, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định, Bộ không cho phép thu khoản tiền này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Phước: Hai giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo đã tố cáo sai phạm gì của hiệu trưởng?

QUANG ĐẠI |

Hai giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long (Bình Phước) tố cáo sai phạm của hiệu trưởng bị nhận án kỷ luật cảnh cáo, trong khi vi phạm của hiệu trưởng lại không bị xử lý.

Sở GD-ĐT Bình Phước công khai họ tên, yêu cầu kỷ luật người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình giải quyết tố cáo, Sở GD-ĐT Bình Phước nhiều lần công khai họ tên người tố cáo, đồng thời yêu cầu đơn vị bị tố cáo xử lý kỷ luật người tố cáo vì đã có hành vi “tố cáo sai sự thật, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ Sở GD-ĐT Bình Phước “ngồi mát” thu hàng trăm triệu tiền dạy thêm: Bộ GD-ĐT nói gì?

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc Sở GD-ĐT Bình Phước thu hàng trăm triệu tiền “cấp phép dạy thêm”, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định, Bộ không cho phép thu khoản tiền này.