Số F0 tăng nhanh, Cần Thơ dự kiến “đổi màu” từ xanh sang vàng

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Trong vòng 7 ngày qua, TP. Cần Thơ nhiều ca mắc mới qua sàng lọc y tế, riêng ngày 28.10 ghi nhận đỉnh dịch mới kể từ đầu dịch (11.7). Vì vậy, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 đã có tờ trình gửi Thành ủy và Ban chỉ đạo về việc thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn.

Chiều 29.10, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch TP Cần Thơ có tờ trình gửi UBND TP Cần Thơ về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong 7 ngày qua, TP. Cần Thơ ghi nhận nhiều ca mắc mới phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Các ổ dịch lớn bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương, các khu dân cư, một công ty trong khu công nghiệp;...

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá, xác định cấp độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 9h ngày 29.10.2021, TP Cần Thơ thuộc cấp 2, cụ thể:

Có 1 quận/huyện có dịch ở cấp độ 1 và 8 quận/huyện cấp độ 2. Trong đó, 10 xã/phường/thị trấn cấp 3 và 1 phường cấp 4.

Cũng trong ngày 29.10, UBND TP Cần Thơ có kế hoạch mới về tạo thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó có các điểm đáng chú ý như, phạm vi cấp độ dịch sẽ được đánh giá từ quy mô cấp xã, phường, thị trấn; khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (ấp, khu vực, dân phố, tổ nhân dân tự quản,...) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Theo đó tiêu chí đánh giá sẽ được chia làm 3, bao gồm:

  • Tiêu chí 1: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.00 người/tuần.
  • Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19.
  • Tiêu chí 3: Bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Phân loại cấp độ dịch sẽ chia theo 4 cấp độ:

  • Cấp độ 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh
  • Cấp độ 2 - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
  • Cấp độ 3 - nguy cơ cao tương ứng với màu canh
  • Cấp độ 4 - nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ

Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND TP giao Sở Y tế thực hiện các nội dung sau như chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch bao gồm tăng cường các cơ sở thu dung, điều trị; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệp, cách ly y tế; tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19.

Về mặt xét nghiệm, xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác truy vết theo yêu cầu điều tra dịch tễ, cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu phong toả, điều trị tại bệnh viện,... tiếp tục thực hiện theo quy định; Xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế; Xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ (xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, địa kỳ bắt buộc với tần suất thực hiện 7 ngày/lần tại nguy cơ cao và các nhóm nguy cơ,...); Xét nghiệm tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất,....

Bên cạnh đó, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, 4 hoặc nơi phong toả, cách ly y tế,..

Việc cách ly y tế, đối với người từ địa bàn có dịch (cấp 3, cấp 4 hoặc nơi phong toả, cách ly y tế) vào ngày đầu tiên khi về địa phương. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Trường hợp âm tính tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 18.10, UBND Thành phố ban hành công văn quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã xác định cấp độ dịch của TP Cần Thơ ở cấp độ 1 (vùng xanh).

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hỗ trợ TPHCM chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - 40 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: 130 người về từ vùng dịch dương tính với COVID-19

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sáng 29.10, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 7.10 đến 29.10 ghi nhận 130 trường hợp trở về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hỗ trợ TPHCM chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - 40 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: 130 người về từ vùng dịch dương tính với COVID-19

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sáng 29.10, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 7.10 đến 29.10 ghi nhận 130 trường hợp trở về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2.