Sợ dịch COVID-19, nhiều phụ huynh e ngại cho trẻ mầm non đến trường

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Tâm lý e ngại vì dịch bệnh, nhiều phụ huynh ở các tỉnh miền Trung vẫn chưa dám cho con đến trường trở lại.

Một phụ huynh ở Điện Nam Trung cho biết, đến nay anh vẫn chưa dám cho con đi học trở lại vì dịch bệnh ở Quảng Nam còn diễn biến khá phức tạp. Nhiều trường trên địa bàn có cả giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Trước tình hình như hiện nay, anh quyết định để con ở nhà thêm thời gian.

“Con tôi chỉ là học lớp mầm non nên gia đình quyết định chưa cho đi học. Tôi và hàng xóm có con cùng tuổi nên chia nhau ra chăm sóc, mỗi người 1 ngày. Khi nào dịch bệnh ổn hơn thì tôi sẽ cho con đi học lại” – phụ huynh này cho hay.

 
Các trẻ được sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Bà Lương Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Điện Trung (phường Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay, nhà trường vẫn thực hiện theo công văn chỉ đạo của Sở, trường vẫn mở cửa đón học sinh, tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên đa số phụ huynh chưa dám cho con đến trường.

Hiện nay, số học sinh đến trường chỉ dao động từ 40 – 50%. Trong công tác phòng chống dịch nhà trường yêu cầu giáo viên test nhanh trước khi vào giảng dạy, đeo khẩu trang 100% khi lên lớp. Việc bảo vệ trẻ đảm bảo an toàn luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Bà Trần Thị Thanh Vân – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn cho hay, hiện nay, đối với học sinh ở vùng đỏ thì sẽ học trực tuyến, còn lại các em sẽ học trực tiếp. Mỗi cơ quan chủ động linh hoạt trong việc cho học sinh đến trường hoặc học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Đối với bậc mầm non, nhiều phụ huynh còn e ngại việc cho con đến trường nên hầu hết các trường mẫu giáo trên địa bàn thị xã rất ít trẻ đến trường” – bà Vân nói.

Tại Đà Nẵng, hiện nay khối 6 đến 12 đã đi học trở lại, khối 1 đến 5 sẽ đi học lại từ ngày 21.2, riêng bậc mầm non, ngành giáo dục đang lấy ý kiến của các phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thái có con học tại Trường mầm non 30 tháng 4 (Đà Nẵng) cho hay, chị có 2 con, 1 đứa 6 tuổi và 1 đứa gần 3 tuổi.

“Sắp tới, trường mầm non mở cửa lại nhưng khả năng mình chưa cho 2 đứa nhỏ nhà mình đi học trở lại, mặc dù hiện tại 2 đứa nhà mình cũng không có người nhà hay ông bà ở gần trông giúp. Mình nghĩ trẻ mầm non chưa được tiêm vaccine, tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng lại đang diễn biến phức tạp. Trong khi, các cháu mầm non 1 lớp sĩ số đông, các cháu đi học sẽ ăn ở tập trung, sinh hoạt chung với nhau cả ngày ở trường, nguy cơ lây nhiễm bệnh ở trường rất lớn” – chị Thái nói.

Chị Thái chia sẻ thêm, thời gian sắp tới, chị sẽ chọn phương án gửi 2 đứa nhà mình ở nhà chị hàng xóm trông giúp, chị này ở nhà chỉ nhận trông 3 - 4 cháu thôi, lại cùng sống trong khu chung cư gần nhà. Chị Thái cho biết chị cảm thấy thuận tiện và an tâm hơn. Khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, chị dự kiến sẽ cho các con trở lại trường học.

Tại Quảng Ngãi, nhiều trường mầm non ở TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa có tỉ lệ trẻ đến lớp chỉ đạt 20 - 35%.

Cô Tân Thị Cẩm Hương - Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh (TP.Quảng Ngãi) cho biết, toàn trường có tổng cộng 504 trẻ. Tuy nhiên, qua thống kê, số lượng trẻ đến trường trong ngày hôm nay chỉ đạt 20%.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh ở Đắk Lắk âu lo khi đưa con em đến trường trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.2, học sinh tất cả các cấp học ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk quay trở lại trường học trực tiếp.

Trẻ Mầm non ở Vũng Tàu hồ hởi đến trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, học sinh các cấp học nhiều địa phương trên cả nước đã nô nức đến trường. Tại TP.Vũng Tàu, các em Mầm non cũng được bố mẹ đưa đến trường từ sáng sớm. Trái với dự đoán các em sẽ bịn rịn khi xa bố mẹ, nhiều học sinh có vẻ phấn khởi và tự tin khi đến lớp.

Ngày đầu đến trường, sinh viên đi học muộn do quen với lịch học online

Vân Trang |

Sau thời gian dài học online vì dịch bệnh, nhiều trường đại học đã đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại từ hôm nay 14.2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh ở Đắk Lắk âu lo khi đưa con em đến trường trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.2, học sinh tất cả các cấp học ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk quay trở lại trường học trực tiếp.

Trẻ Mầm non ở Vũng Tàu hồ hởi đến trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, học sinh các cấp học nhiều địa phương trên cả nước đã nô nức đến trường. Tại TP.Vũng Tàu, các em Mầm non cũng được bố mẹ đưa đến trường từ sáng sớm. Trái với dự đoán các em sẽ bịn rịn khi xa bố mẹ, nhiều học sinh có vẻ phấn khởi và tự tin khi đến lớp.

Ngày đầu đến trường, sinh viên đi học muộn do quen với lịch học online

Vân Trang |

Sau thời gian dài học online vì dịch bệnh, nhiều trường đại học đã đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại từ hôm nay 14.2.