Sở Công Thương Ninh Thuận lên tiếng vụ họp với khách từ vùng dịch về

Hữu Long |

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp trực tuyến nhưng sơ suất, để một người về từ vùng dịch vào trong. Sau khi phát hiện, Sở này đã tổ chức kiểm điểm, báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 22.6, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Thuận về việc khi tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch COVID-19 nhưng không báo cáo theo quy định.

Trong báo cáo gửi đi, Sở Công Thương Ninh Thuận cho biết vào ngày 24.5, đơn vị có tổ chức họp trực tuyến với Tập đoàn T&T tại điểm cầu Hà Nội và Ninh Thuận.

Riêng tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh các cơ quan ban ngành liên quan, Sở Công Thương Ninh Thuận đã cho ông L.M.H – đại diện Tập đoàn T&T vào họp.

Theo giải thích của Sở Công Thương Ninh Thuận về việc cho ông L.M.H vào họp là bởi “lâu nay sống và làm việc ở Ninh Thuận nên thống nhất thành phần dự họp...”.

Trong suốt quá trình họp, các đại biểu tham dự đều thực hiện quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tuy nhiên, Sở Công Thương có phần chủ quan trong truy vết. Trước ngày họp, ông L.M.H đã về Hà Nội thăm gia đình và thực hiện bầu cử.

Đáng nói là, trước đó ở trụ sở Tập đoàn T&T tại Hà Nội đã được xác định là ổ dịch COVID-19. Ngay khi phát hiện ra vụ việc, Sở Công Thương đã nhận thấy trách nhiệm về phòng chống dịch để lộ ra sơ hở, thiếu cảnh giác và đã tổ chức kiểm điểm và có báo cáo UBND tỉnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Đánh sập" sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.

Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Trần Lâm |

Thông tin từ UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) ngày 22.6, đơn vị này vừa kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố với phương châm “Người Thanh Hoá đi du lịch Thanh Hoá”.

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

"Đánh sập" sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.

Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Trần Lâm |

Thông tin từ UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) ngày 22.6, đơn vị này vừa kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố với phương châm “Người Thanh Hoá đi du lịch Thanh Hoá”.

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.